Rủ nhau tắm sông Đà, 8 học sinh chết đuối thương tâm

Xã hội 22/03/2019 10:45

10 học sinh rủ nhau ra sông Đà, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình chơi, sau đó rủ nhau xuống sông tắm nhưng 8 em không may bị chết đuối.


 

logo-1-15531646413661128430178
Gia đình khóc ngất khi đến nhận thi thể các em - Ảnh: HẢI TRẦN

Chiều 21-3, một cán bộ Công an TP Hòa Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 8 học sinh bị chết đuối. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 21-3, có khoảng 10 em trong tuổi học sinh rủ nhau ra sông Đà thuộc phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) chơi.

Trong lúc chơi trên bãi cát gần bờ sông, các em xuống sông tắm, 8 em không may bị chết đuối.

"Sau khi thấy các cháu chơi được một lúc thì tôi không thấy các cháu đâu nữa. Thấy điều không lành, tôi ra gần kiểm tra thì chỉ thấy dép các cháu trên bờ nên hô hoán người dân tìm các cháu và báo cho công an" - một nhân chứng kể lại.

Đến 16h30, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể cả 8 cháu.

Lúc 17h20, gia đình các học sinh đã có mặt tại hiện trường để nhận diện thi thể các em. Nhiều phụ huynh khóc ngất khi thấy thi thể con mình được đưa lên bờ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Văn Toàn cho biết nhóm học sinh bị chết đuối thuộc Trường tiểu học và THCS Hữu Nghị, ở cùng một xóm. Sáng các cháu cùng đi học, chiều các cháu được nghỉ học nên rủ nhau ra sông tắm thì không may gặp nạn.

Cũng theo ông Toàn, theo thông tin ông nắm được thì nhóm học sinh này có khoảng 10 em, 2 em may mắn thoát chết là Xa Đình H. (học sinh lớp 4) và Đinh Thế L. (học sinh lớp 6). Tuy nhiên, hiện tại 2 em này đang có dấu hiệu sợ, hoảng loạn nên chưa nói thêm gì.

Hiện cơ quan chức năng đã dừng tìm kiếm và chuyển sang làm công tác khám nghiệm điều tra. Nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Danh sách 8 học sinh bị chết đuối:

1. Nguyễn Bình M. (sinh năm 2004)

2. Nguyễn Mạnh H. (lớp 5)

3. Nguyễn Trung K. (sinh năm 2009)

4. Bùi Việt C. (lớp 8)

5. Bùi Đinh Gia B. (lớp 8)

6. Trương Anh M. (lớp 6)

7. Nguyễn Anh N. (lớp 4)

8. Nguyễn Đức H. (sinh năm 2007)

Ý kiến của bạn

Bình luận