Rơi thang máy 2 người chết ở Hoàng Mai: Dự án nhiều tai tiếng

Xã hội 05/12/2015 09:37

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ rơi thang máy làm 2 người chết, 1 người bị thương


Rơi thang máy 2 người chết ở Hoàng Mai-
Buồng thang máy và rất nhiều đoạn cẩu rơi xuống đất. Ảnh: Mai Anh - Vnexpress

Vào hồi 10h15 sáng 4/12 tại Dự án xây dựng Văn phòng làm việc, trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp (số 52 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tại nạn lao động nghiêm trọng làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Theo những người chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên, chiếc thang nâng tại tổ hợp xây dựng này đang vận chuyển vật liệu xây dựng thì bất ngờ đổ sập, đè lên 3 công nhân đang làm việc, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hai công nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1991, quê ở Phú Thọ) và anh Lã Tuấn Anh (sinh năm 1996, quê ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội), 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện là anh Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1986, quê ở huyện Kim Bảng, Hà Nam).

Ông Nguyễn Trường Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mai Động, quận Hoàng Mai cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban phường cùng với thanh tra xây dựng, công an đã đến để bảo vệ hiện trường. Trực tiếp đồng chí trưởng công an quận và phó công an quận xuống chỉ đạo công tác điều tra vụ việc.

Qua vụ việc này, đòi hỏi công tác an toàn lao động phải được tập trung hơn nữa. Chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền kiểm tra. Nếu dự án nào không đảm bảo thì sẽ tiến hành đình chỉ xây dựng”.

Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở hỗn hợp triển khai tại số 52 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) do Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội (Tổng công ty Lilama) làm chủ đầu tư, với tổng số vốn hơn 450 tỷ đồng. Dự án đã được khởi công vào tháng 2/2009, gồm 2 tòa tháp 23 tầng, 30 tầng và 17 nhà vườn liền kề 3 tầng.

Đây là một trong những dự án có nhiều tai tiếng khi bị người mua nhà “tố” về tiến độ thi công ì ạch, bởi sau 7 năm công trình vẫn chưa thể hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Qua vụ việc này cho thấy, các cơ quan chức năng Hà Nội cần quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát an toàn lao động, đặc biệt là tại các dự án xây dựng cao tầng. Vì hiện nay, trên địa bàn thành phố, tình trạng cần cẩu (với hàng tấn bê tông) treo lơ lửng trên một số trục đường giao thông, khu dân cư đang đe dọa tính mạng của người dân.

Ý kiến của bạn

Bình luận