Renault có nguy cơ bị xoá sổ vì Covid-19

Tác giả: Minh Quang

saosaosaosaosao
Thế giới xe 25/05/2020 10:58

Bộ trưởng Tài chính Pháp cảnh báo hãng xe Renault có thể sẽ biến mất khỏi thị trường, do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

https---bordalo.observador.pt-770x403,q80-https---
Bộ trưởng Tài chính Pháp cảnh báo nguy cơ xấu đối với hãng xe Renault - Ảnh minh hoạ.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây sụt giảm mạnh nhu cầu mua xe mới và làm gián đoạn hoạt động sản xuất, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã cảnh báo rằng tương lai của Renault không có gì đảm bảo, mặc dù ông chính là người đang cân nhắc gói vay ưu đãi 5 tỉ euro cho Renault để hỗ trợ vượt qua giai đoạn khủng hoảng, hãng tin Reuters cho hay.

Nhà máy sản xuất xe Renault tại Flins đang được giới chức Pháp ủng hộ tiếp tục hoạt động trong bối cảnh Covid-19 hoành hành, nhưng được gợi ý cần phải thay đổi để thích nghi và có khả năng cạnh tranh.

Nhà máy ở Flins, Tây Bắc thủ đô Paris, nơi Renault sản xuất các mẫu xe chạy điện Zoe và mẫu xe nhỏ Micra cho Nissan. Vào thời điểm cuối năm 2018, nhà máy này sử dụng khoảng 2.640 lao động. Hiện, Renault có 40 nhà máy và 13 cơ sở hàng vận đặt tại 16 nước.

Ý kiến của bạn

Bình luận