Ra quân kiểm tra giao thông thủy mùa lễ hội

Hoạt động Ban ATGT 18/02/2016 06:44

Ngày 17-2, Cục Đường thủy nội địa VN đã tổ chức lễ ra quân kiểm tra điều kiện an toàn hành khách và hàng hóa trên các bến, cảng.

duongthuy1
Lễ ra quân đầu năm đảm bảo an toàn hành khách trong mùa lễ hội - Ảnh: Chế Thân

Theo ông Hoàng Hồng Giang - Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa, các đơn vị sẽ đồng loạt kiểm tra và kiên quyết xử lý những vi phạm - nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

Các phương tiện thủy không đăng ký đăng kiểm, không đảm bảo chất lượng, chở quá vạch dấu mớn nước (vạch sơn an toàn của tàu thuyền), chở quá số người... sẽ bị phạt nghiêm.

Đối với cảng, bến thủy nội địa bốc xếp hàng hóa, các đơn vị kiểm tra điều kiện an toàn đối với phương tiện thủy nội địa vào và rời cảng bến; xử lý các phương tiện chở quá tải trọng cho phép.

Đồng thời đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy tại khu vực cầu Long Biên, sông Đào Hạ lý, kênh Quần Liêu, Thác Đền Hàn, cầu Bình Lợi, các công trình đang được thi công trên đường thủy nội địa cầu Vàm Cống (sông Hậu), cầu Cao Lãnh (sông Tiền)...

duongthuy2
Các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra tại bến đò ngang Bình Qưới - Ảnh: Chế Thân

Tại TP.HCM, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra bến đò Bình Quới (Q.Bình Thạnh - Q.Thủ Đức), cảng Phước Long (Q.9).

Ông Phan Văn Duy - phó Cục trưởng Đường thủy nội địa VN đã yêu cầu các bến đò phải thực hiện đúng qui định về vận tải hành khách bảo đảm an toàn, trường hợp vi phạm các cơ quan chức năng sẽ rút giấy phép kinh doanh.

Theo Cảng vụ đường thủy nội địa VN, sở dĩ đợt ra quân đồng loạt xử lý vi phạm trên vì trong quí 1-2016 là thời điểm có nhiều lễ hội nhất trong năm và có nhiều hành khách sử dụng phương tiện thủy đi vui chơi trong lễ hội.

Đồng thời, nhằm mục kéo giảm từ 5% đến 10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2015.

Các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra các tổ chức kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, vận tải khách ngang sông, vận tải hành khách tham quan du lịch tại các điểm du lịch trong mùa lễ hội nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách.

Cụ thể sẽ kiểm tra các lễ hội chùa Hương (Hà Nội), chùa Bái Đính - Ninh Bình, lễ hội bơi truyền thống trên sông Diêm (Thái Bình), lễ rước nước trên sông Hồng (Hưng Yên); bến khách ngang sông Đức Bác, đò Lời, Vạn Phúc, lễ hội “rước nước” ở làng Bồng Thượng (Thanh Hóa), lễ hội điện Hòn Chén (Thừa Thiên, Huế)...

duongthuy3
Các tàu, thuyền neo đậu tại cảng Phước Long - Ảnh: Chế Thân
Ý kiến của bạn

Bình luận