Quốc lộ biến thành sông, cảnh báo sạt lở sau mưa bão

An toàn giao thông 01/11/2019 10:56

Mặc dù đã suy yếu thành vùng áp thấp nhưng mưa to kéo dài vẫn đang tiếp diễn, khiến nguy cơ cao xảy ra lũ, sạt lở ở các tỉnh miền Trung & Tây Nguyên.


Đổ bộ vào đất liền từ đêm 30/10, cơn bão số 5 đã gây ra gió mạnh cấp 9 giật cấp 11, ở Quy Nhơn (Bình Định) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hoài Nhơn (Bình Định) gió giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong khoảng 24 giờ qua phổ biến 150-350mm, có nơi trên 400mm.

Quốc lộ thành sông

Ghi nhận sáng 31/10 trên QL1 đoạn qua tỉnh Bình Định, khu vực xã Mỹ Châu, TT Bình Dương, huyện Phù Mỹ, mặt đường đều ngập chìm trong nước. Từ Km1155 - Km1156 và Km1161 - Km1164 qua địa bàn huyện Phù Mỹ ngập trong nước đến 0,1m, nhiều đoạn ngập sâu gần nửa mét khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc.

111
QL1 đoạn qua huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định bị ngập sâu trong nước

Trước thực trạng trên, khoảng 23h ngày 30/10 đến 2h45 ngày 31/10, Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định đã xả trạm, không thu phí do mất điện kéo dài. Đồng thời mưa to, gió lớn thổi từ Đông sang Tây nên không thể mở cabin để bán vé.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều đoạn trên QL 1 vẫn bị ngập trong nước do lượng mưa vẫn đang tiếp diễn.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (31/10), bão số 5 (Matmo) đã tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm vùng áp thấp trên lãnh thổ Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h). Trong 6 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão nên chiều nay, ở khu vực phía Bắc Tây Nguyên, Bình Định, Phú Yên có mưa vừa, có nơi mưa to, từ đêm nay mưa giảm.

2222
Đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều đoạn trên QL1 bị ngập trong nước

Trong chiều và đêm nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt); ngày mai mưa giảm.

Thiệt hại sau bão số 5

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến hết ngày 30/10 bão Matmo đã khiến 2 người bị thương (Quảng Ngãi). Mưa lũ gây sạt lở đất phải di dời khẩn cấp 29 hộ tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Có 7 tàu vận tải với 70 thuyền viên tại cảng Quy Nhơn bị trôi, tính đến 2h30 ngày 31/10 còn 1 tàu bị mắc cạn, 1 tàu thả trôi và hiện vẫn giữ liên lạc, 5 tàu đã khắc phục đảm bảo an toàn.

444
Nhiều cây xanh bị gãy đổ trong TP. Quy Nhơn

Có 70 tàu cá (tàu gỗ) nhỏ neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn bị đứt neo, bị dồn xô, va đập. Hiện tại, 25 tàu đã được khắc phục và đi vào nơi neo đậu an toàn. Các tàu còn lại đang được hỗ trợ xử lý.

Trong đó, một tàu với 3 thuyền viên bị trôi ra ngoài cảng đã được cảng vụ cứu hộ an toàn về người.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu, hiện diễn biến của vùng áp thấp suy yếu từ hoàn lưu bão số 5 đang tiếp tục gây mưa lớn và còn diễn biến phức tạp, do đó, các địa phương cần khẩn trương cứu hộ tàu thuyền gặp nạn, khôi phục hệ thống điện, theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên các sông… sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.

Ý kiến của bạn

Bình luận