Quảng Ninh lì xì du khách xông đất vịnh Hạ Long

Du lịch 06/02/2019 08:50

Trong ngày mùng một Tết, có khoảng 400 chuyến tàu đưa 8.000 lượt du khách tham quan vịnh Hạ Long.

 

IMG-6120-9374-1549357950
Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chúc tết du khách tham quan vịnh Hạ Long ngày đầu năm mới. Ảnh: Minh Cương

Khoảng 8h ngày 5/2 (tức mùng một Tết), tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng Sở Du lịch đón những vị khách đầu tiên "xông đất" tham quan vịnh Hạ Long.

Trong tiết trời dịu mát, đoàn khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) là những người khách đầu tiên đến vịnh Hạ Long trong ngày đầu năm.

Sau màn múa lân chào đón, bà Vũ Thị Thu Thuỷ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã gửi lời chúc mừng năm mới cũng như chuyến trải nghiệm ấn tượng trên vịnh Hạ Long tới các du khách.

"Quảng Ninh sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản vịnh Hạ Long, cải thiện hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách", bà Thủy nói.

Sau đó lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tặng hoa và lì xì cho du khách theo truyền thống của người Việt.

Trong ngày đầu năm mới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chúc Tết và động viên các cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm nhiệm vụ tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Theo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, trong ngày mùng một Tết, có khoảng 400 chuyến tàu đưa 8.000 lượt du khách tham quan vịnh Hạ Long, chủ yếu là khách Trung Quốc và Hàn Quốc.

Khoảng 9h45 sáng cùng ngày, tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức chào đón 50 vị khách đáp chuyến bay đầu tiên từ TP HCM đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong năm mới. Đây đa số là người dân về quê ăn tết.

Tại buổi đón tiếp, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã tặng những bông hoa tươi thắm, lì xì đầu năm kèm lời chúc tốt đẹp tới hành khách và cán bộ, nhân viên, phi hành đoàn làm nhiệm vụ trong sáng mùng một Tết.

Ý kiến của bạn

Bình luận