Quảng Nam:Vì sao bãi tập kết cát trái phép hoạt động rầm rộ trở lại?

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Ý kiến 24/08/2019 15:27

Không giấy phép bến bãi, bị đình chỉ cấm hoạt động. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, bãi tập kết cát tại khu Viêm Trung, P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn rầm rộ hoạt động trở lại, với quy mô khủng, khiến dư luận hoài nghi sự buông lỏng của cấp chính quyền.


Bãi tập kết cát trái phép ngang nhiên hoạt động, thách thức dư luận

Ngay sau khi Tạp chí GTVT có hàng loạt bài phản ánh về tình trạng tập kết, vận chuyển cát trái phép tại bãi tập kết cát, sỏi thuộc khố phố Viêm Trung, P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đại diện UBND phường Điên Ngọc, trực tiếp là ông Trịnh Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết; đã lập biên bản, xử lý và yêu cầu dừng tất cả hoạt động tại bãi tập kết cát trái phép này.

Theo ông Lượng, hiện khu vực được quy hoạch 7 bến, bãi với diện tích 10.000m2 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp phép hoạt động, chỉ có 1 bến bãi của ông Trần Quang Hy đã có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa nhưng vẫn chưa đủ điều kiện hoạt động như: cam kết bảo vệ môi trường, xây dựng quy hoạch bến bãi vv…đặc biệt là chủ trương cho phép hoạt động của UBND TX Điện Bàn.

Tuy nhiên, tại thời điểm ngày 23/8 nhận được phản ánh của người dân, rạng sáng PV Tạp chí GTVT có mặt và ghi nhận thực trạng hoạt động tập kết, vận chuyển cát, sỏi tại đây diễn ra một cách công khai, náo nhiệt với một quy mô chuyên nghiệp, hàng chục máy xúc trên bãi, nhiều ghe chở đầy cát gầm rú dưới sông, tạo lên một đại công trường hoạt động cát, sỏi huyên náo trước sự chứng kiến của hàng trăm hộ dân qua lại cây cầu sắt Ngân Hà.

Chính quyền địa phương thiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm?

Trước sự việc, PV liên hệ phản ánh lên chính quyền địa phương, cụ thể là, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - ông Nguyễn Minh Hiếu, Chủ tịch UBND P. Điện Ngọc - ông Trịnh Văn Lượng khẳng định “sẽ cho đội quy tắc xuống hiện trường kiểm tra xử lý ngay…” 

Ngạc nhiên thay, ngay sau khi PV phản ánh, toàn bộ mọi công việc ở bãi đồng loạt chuyển trạng thái bất ngờ, những chiếc xe máy xúc lập tức rút khỏi khu vực mép sông chạy sâu vào trong bờ gục đầu ủ rũ trong trạng thái bất động, những chiếc ghe đầy cát lập tức đua nhau tăng tốc rời khỏi khu vực tập kết, rẽ sóng lao nhanh về phía cầu sắt Ngân Hà vắt ngang nối hai bờ Viêm Trung – Ngân Hà và tìm cho mình những vạt bèo sát bụi tre cạnh mép sông ẩn mình tránh sự phát hiện…  và cả khúc sông trở lên im ắng.

Lúc này, đội quy tắc phường Điện Ngọc xuất hiện kiểm tra thông tin phản ánh, tại đây, đoàn kiểm tra lập biên bản ghi rõ, “vào lúc 7h10’ kiểm tra hiện trạng bến bãi cát, sạn thuộc khu Viêm Trung, tại bến bãi ông Trần Quang Hy, có hai xe xúc cơ giới đang hoạt động, xúc cát tại bến, các xe khác không hoạt động, tại đây có số lượng cát không xác định khối lượng”... Biên bản được đội quy tắc P. Điện Ngọc lập một cách sơ sài.

Ghi nhận tại bãi, PV đếm có đến hàng chục cái máy xúc, nằm ngổn ngang đang xen từng đống cát. Trao đổi nhanh với PV, đại diện đội quy tắc cho biết, qua kiểm tra không phát hiện gì, sau khi lập biên bản sẽ về báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo Phường biết để chỉ đạo. Tuy nhiên, khi PV đặt vấn đề sẽ chỉ chỗ cho đội quy tắc những chiếc ghe cát đang lẩn trốn… vị đại diện đội quy tắc lẩn tránh, vấn đề kiểm tra sâu, xuất xứ của cát chỉ có đoàn liên ngành thị xã xuống kiểm tra, chứ Ủy ban phường chỉ có mức độ thôi…

Bãi cát trái phép lộng hành thách thức chính quyển

Qua vụ việc có thể thấy rằng, việc dư luận hoài nghi sự buông lỏng quản lý để cho bến bãi tập kết cát trái phép tại khối phố Viêm Trung là có cơ sở.

Nguồn tài nguyên khoáng sản, được bán ra từ bến bãi tập kết cát trái phép này, số tiền có thể lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày và nhiều tỷ đồng trong một tháng sẽ thuộc về ai?.

Những hình ảnh PV ghi nhận tại bãi tập kết cát không phép tại khối phố Viêm Trung, P.Điện Ngọc, TX Điện Bàn rạng sáng ngày 23/8.

08
Hiên ngang hoạt động tập kết trái phép cát sỏi giữa thanh thiên bạch nhật thách thức chính quyền

 

10
Những đống cát được tập kết trái phép hàng ngày tại bến Viêm Trung

 

11
 

 

05
Mặc dù chưa đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động quy mô chuyên nghiệp 

 

03
 

 

12
Mặc dù bị đình chỉ nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động

 

01
 

 

07
 

 

20190823_070917
 

 

04
Trốn khỏi hiện trường khi bị PV phát hiện ghi hình và đội quy tắc kiểm tra
Ý kiến của bạn

Bình luận