Quảng Nam: Đình chỉ hoạt động bến bãi tập kết cát trái phép

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Ý kiến 20/08/2019 11:41

UBND phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam lập biên bản đình chỉ hoạt động bãi tập kết cát trái phép tại khu vực khối phố Viêm Trung.


 

33
Phát hiện hoạt động tập kết cát trái phép tại bến Viêm Trung

Trước đó, 11h trưa ngày 17/8, qua kiểm tra lực lượng chức năng phường Điện Ngọc phát hiện tại bến cát của ông Trần Quang Huy (bến cát Minh Hoàng Hy) trên sông Ngân Hà, thuộc khối phố Viên Trung, phường Điện Ngọc, có 2 ghe vận chuyển cát, trong đó có một ghe mang số hiệu 0827 chứa khoảng  45 khối cát (chủ ghe ông Trần Thành Lập đã xuất trình một phiếu xuất kho mỏ cát Điện Phước của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Gia Lộc nhưng không hợp lệ). 

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hộ kinh doanh của bà Võ Thị Trang đang có hoạt động tập kết cát trái phép tại bãi tập kết của hộ ông Võ Văn Thịnh, hiện vẫn chưa vẫn có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.Tại đây, lực lượng chức năng phường Điện Ngọc đã tiến hành lập biên bản đình chỉ tất cả mọi hoạt động bến bãi trái phép, tạm giữ phương tiện vi phạm chờ ý kiến chỉ đạo xử lý của cấp trên.

11
Phương tiện và tang vật vi phạm tại bãi tập kết cát Viêm Trung

Ông Trịnh Văn Lượng – Phó Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc cho biết: Tại khu vực có tới 7 hộ kinh doanh cát sỏi, trong đó gồm các hộ: Nguyễn Thị Xáo, Mai Thị Lan, Huỳnh Thị Yến, Nguyễn Thị Thanh, Huỳnh Bá Vương, nằm trên đường ĐT 603 đều trong diện cấm hoạt động để đưa vào khu quy hoạch, “hầu như tất cả các hộ kinh doanh cát tại khu vực bến Viêm Trung đều chưa có giấy phép bến thủy nội địa, duy nhất chỉ có một bến Minh Hoàng Hy của hộ ông Trần Quang Hy vừa được Sở Giao thông vận tải Quảng Nam cấp phép số 2087/GPBTNĐ-SGTVT cấp ngày 12/8/2019” ông Lượng nói. 

Do đó, UBND phường cương quyết lập biên bản đình chỉ mọi hoạt động và báo cáo cấp trên có hướng xử lý tại khu vực bến Viêm Trung.

22
Đình chỉ mọi hoạt động tại bãi tập kết cát trái phép Viêm Trung

Cũng theo ông Lượng, bến cát Minh Hoàng Hy của ông Trần Quang Hy tuy đã được cấp phép nhưng vẫn còn nhiều thủ tục liên quan chưa đầy đủ như; bảo vệ vệ môi trường, tổng thể quy hoạch…cùng với đó vẫn đang trong quá trình xây dựng nên UBND phường ra văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động để hoàn thiện các vấn đề liên quan cũng như có có ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã Điện Bàn mới cho phép hoạt động.

Ý kiến của bạn

Bình luận