Quảng Nam: ‘Cát tặc’ lộng hành, ngang nhiên thách thức chính quyền địa phương

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 23/08/2019 18:15

Nhiều tàu, ghe chở cát, tập kết trái phép trên sông Ngân Hà, đoạn khu phố Viêm Trung, P. Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giữa thanh thiên bạch nhật nhưng không thấy bóng dáng của bất cứ một ngành chức năng nào xử lý.


Theo phản ánh của người dân, khu tập kết cát trái phép này bắt đầu lộng hành sau thời gian tạm dừng hoạt động. Việc tập kết cát, sỏi ban đầu lén lút, giờ công khai cả ngày lẫn đêm. “Tàu thuyền tấp nập nối đuôi nhau chở cát về tập kết, họ làm mạnh thế này mà chả thấy chính quyền đả động gì…”, một người dân bất bình cho biết.

 Ghi nhận của P/v rạng sáng 23/8 tại bãi tập kết cát, sỏi trái phép khu phố Viêm Trung

Ghi nhận của phóng viên Tạp chí GTVT rạng sáng ngày 23/8, tại đoạn lòng sông Ngân Hà rộng gần 1km nối hai thôn Ngân Hà và Viêm Trung, 5 tàu chở đầy cát cập bãi Viêm Trung. Lúc này, liền có 4, 5 chiếc máy xúc hoạt động hết công suất múc cát đổ lên bờ. Người dân cho biết, lúc cao điểm, tàu cát còn neo đậu hàng dài dưới khúc sông, tạo lên một đại công trường tấp nập hoạt động tập kết, trung chuyển mua bán cát, sỏi huyên náo cả một khu vực. Với quy mô bề thế, hoạt động trái phép, công khai như vậy khiến người dân nơi đây đặt câu hỏi, phải chăng việc làm vi phạm trên đang “thách thức” các cấp chính quyền địa phương?. Hay có “thế lực” nào đang đứng sau để “chống lưng” cho hoạt động tập kết, buôn bán cát, sỏi lộng hành trên địa bàn phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam?

Tạp chí GTVT sẽ tiếp tục phản ánh diễn biến tình trạng vi phạm, coi thường pháp luật trong khai thác, tập kết cát sỏi tại bãi tập kết khu phố Viêm Trung, p. Điện Ngọc.

Ý kiến của bạn

Bình luận