Quảng Bình: Nghiện game, 3 học sinh rủ nhau đi trộm điện thoại

Nhật ký cảnh sát 20/03/2018 06:38

Để có tiền chơi game, 2 học sinh tiểu học cùng 1 học sinh THCS đã rủ nhau đột nhập vào cửa hàng điện thoại trộm tài sản đi bán. Sự liều lĩnh của 3 đứa trẻ đã gióng lên hồi chuông về hành vi vi phạm pháp luật ngày càng trẻ hóa trong xã hội.

anh_446
Tang vật vụ án.

Ngày 19/3, Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa làm rõ vụ 3 nghi can trộm cắp điện thoại trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 15/3, Công an huyện Quảng Ninh nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Mến (sinh 1990 ở thôn Giữa, xã Vạn Ninh) về việc bị kẻ gian đập vỡ tường, đột nhập vào quán bán điện thoại di động của chị lấy trộm 03 điện thoại di động cảm ứng và một số linh kiện điện thoại di động, thiệt hại gần 10 triệu đồng.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện đã phối hợp với Đồn Công an Nam Long vào cuộc xác minh, làm rõ.

Ngày 15/3/2018, Công an đã triệu tập các nghi can gồm: T.V.Ph (sinh 2006), N.V.H (sinh 2008), B.H.H (sinh 2008) cùng trú tại thôn Giữa xã Vạn Ninh, là học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh.

3 nghi can đều khai nhận do nghiện game nên rủ nhau đến quán điện thoại của chị Mến dùng búa đập tường chui vào lấy trộm 03 điện thoại di động, sau đó mang đi bán lấy tiền để chơi game.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp với nhà trường và gia đình để xử lý, giáo dục các đối tượng này theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận