Quân đội Nga ký hợp đồng cung cấp lô xe tăng Armata đầu tiên

Ứng dụng 08/09/2016 15:27

Bộ Quốc phòng Nga đã ký kết với tập đoàn Uralvagonzavod bản hợp đồng cung cấp lô hàng đầu tiên là mẫu xe tăng mới Armata.

2356652_othr

Bộ Quốc phòng Nga đã ký kết với tập đoàn Uralvagonzavod bản hợp đồng cung cấp lô hàng đầu tiên là mẫu xe tăng mới Armata.

Đó là thông báo của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov tại diễn đàn "Quân đội-2016". Theo lời ông Borisov, hợp đồng dự trù cung cấp hơn 100 xe tăng.

Mẫu xe tăng mới nhất T-14 Armata là xe tăng chiến đấu cơ bản với pháo 125 mm kiểu mới, bố trí trong khoang tháp pháo không người được điều khiển từ xa.

Theo Sputnik, xe tăng triển vọng T-14 Armata xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng trong cuộc Duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Matxcơva ngày 9 tháng Năm 2015, được các chuyên gia Nga và nước ngoài quan tâm đánh giá cao.

Điểm khác biệt cơ bản của T-14 Armata với những mẫu xe tăng hiện dùng là ở chỗ nó có khoang bọc thép tách riêng đảm bảo an toàn cho tổ lái. Đạn pháo 125 mm của xe tăng có khả năng đốt cháy thép dày 1 mét.

892698_jgku
Ý kiến của bạn

Bình luận