Porsche là một “cỗ máy kiếm tiền”, lợi nhuận tăng 25% trong năm 2015

Đánh giá 20/03/2016 15:25

Năm tài chính 2015 được xem là một trong những năm thành công nhất trong lịch sử 85 năm của Porsche.

porsche-918-spyder-concept-live-in-geneva-photos-u
 

Thương hiệu này cũng ghi nhận năm thứ 5 liên tục đạt kỷ lục, khi cả doanh thu bán hàng lẫn lợi nhuận kinh doanh tăng ở mức 25% so với năm 2014.

Sản lượng của Porsche đã tăng khoảng 19% trong năm 2015 với hơn 225.000 xe được bán trên toàn cầu. Trong khi công ty cũng tăng số lượng nhân công thêm 9%, đạt 24.481 người.

Các dự đoán cho năm 2016 cũng lạc quan và tốt hơn, sản lượng xe trong 2 tháng đầu năm tăng đến hơn 35.000 xe, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015.

Oliver Blume, Chủ tịch hội đồng quản trị Porsche AG cho biết: “Doanh số cao không phải là mục tiêu được ưu tiên của chúng tôi. Đó là hệ quả tất yếu của các chiến lược đúng đắn và những dải sản phẩm đầy thu hút."

Porsche sẽ sử dụng phần lớn lợi nhuận để đầu tư vào Nghiên cứu và Phát triển, với khoảng 2,15 tỉ Euro. Ngoài ra, hãng này cũng đang dành một khoản lớn để phát triển chiếc xe điện đầu tiên của họ là Mission E, dự kiến sẽ xuất hiện trên thị trường vào cuối thập kỷ này.

Ý kiến của bạn

Bình luận