Phương tiện lưu thông thế nào khi thi công đường Vành đai 3 trên cao?

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Sự kiện 18/03/2020 05:20

Sở GTVT Hà Nội thông báo rào đường Vành đai 3 hơn 7 tháng phục vụ thi công nút giao với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.


hanoi_zing
Sở GTVT Hà Nội cho biết, việc rào đường sẽ diễn ra từ nay đến ngày 30/10 (Ảnh: Zing.vn)

Sở GTVT Hà Nội thông tin, việc rào đường sẽ diễn ra từ nay đến ngày 30/10. Phương án thi công sẽ chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 rào chắn 1/3 mặt đường của một chiều đường Vành đai 3 hướng QL5 đi cầu Thanh Trì để thi công vuốt nối từ đường Vành đai 3 vào đường tạm; 2/3 mặt đường còn lại dành để phân luồng cho các phương tiện lưu thông.

Giai đoạn 2 rào chắn 1/3 mặt đường của một chiều đường trên đường Vành đai 3 hướng cầu Thanh Trì đi QL5 để thi công mở dải phân cách giữa; 2/3 mặt đường còn lại để phân luồng cho các phương tiện lưu thông.

Giai đoạn 3, sau khi hoàn thiện thi công đường tạm, đơn vị thi công mở dải phân cách giữa, rào chắn 1/2 đường Vành đai 3 theo chiều bên phải hướng cầu Thanh Trì đi QL5.

Sử dụng 1/2 mặt đường Vành đai 3 còn lại cho các phương tiện di chuyển làn tại điểm mở dải phân cách giữa để lưu thông hướng cầu Thanh Trì đi QL5.

Các phương tiện từ QL5 đi cầu Thanh Trì lưu thông trên đường tạm nằm song song đường Vành đai 3.

“Trong quá trình thi công, các đơn vị phải có phương án đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động; đặt biển báo chỉ dẫn, hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện; bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo, đèn tín hiệu, người hướng dẫn phân luồng giao thông”, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu.

Ý kiến của bạn

Bình luận