Chất phóng xạ trong thuốc lá là tác nhân gây ra bệnh ung thư

Chất phóng xạ trong thuốc lá là tác nhân gây ra bệnh ung thư

Khi nhắc đến sự độc hại của hút thuốc người ta hay nhắc đến các chất như nicotine, chì, arsen, cadmium, formaldehyde, benzol... Tuy nhiên, trong thuốc lá còn chứa một chất cực kỳ nguy hiểm, đó là chất phóng xạ polonium-210.

Xã hội
Người lớn hút thuốc lá, trẻ nhỏ dễ tử vong như thế nào?

Người lớn hút thuốc lá, trẻ nhỏ dễ tử vong như thế nào?

Khi trẻ vô tình hít phải khói thuốc sẽ có thể làm tê liệt hệ thống lông trong phổi ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp của trẻ.

Xã hội
Những hành vi nào bị cấm trong Luật Phòng chống tác hại thuốc lá?

Những hành vi nào bị cấm trong Luật Phòng chống tác hại thuốc lá?

Thưa bác sĩ, vì sao phải cấm hút thuốc lá nơi công cộng và ngoài ra những hành vi nào bị cấm...

Xã hội
Cứ 8 giây lại có một người tử vong do thuốc lá

Cứ 8 giây lại có một người tử vong do thuốc lá

Theo các số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 1,1 tỷ người hút thuốc lá trên thế giới và gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm. Trong đó, cứ mỗi 8 giây lại có một người chết do thuốc lá và đến năm 2030 số người tử vong do liên quan đến thuốc lá ước tính tăng 10 triệu người.

Xã hội
Khói thuốc vẫn “ngập” tại nơi công cộng: Cha chung không ai khóc?

Khói thuốc vẫn “ngập” tại nơi công cộng: Cha chung không ai khóc?

Mặc dù Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực từ năm 2013. Trong đó, quy định rất cụ thể việc cấm hút thuốc tại các nơi công cộng.

Xã hội