Phi công Hải quân được vinh danh trong 10 gương mặt tiêu biểu quân đội

Xã hội 15/03/2019 16:46

Tổng giờ bay huấn luyện và nhiệm vụ tích lũy của Thượng uý Nguyễn Văn Thuận là 1.450 giờ, trong đó có các chuyến bay tuần tiễu trên biển.

 

nguyen-van-thuan-7735-1552634869
Phi công Nguyễn Văn Thuận. Ảnh: BHQ

Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân) vừa tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018. Đây là các thanh niên được tuyển chọn từ nhiều lĩnh vực của quân đội gồm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thể dục thể thao..., trong đó có phi công Nguyễn Văn Thuận - Phó phi đội trưởng Phi đội 2, Lữ đoàn 954 của Quân chủng Hải quân.

Sinh năm 1991, Thuận được huấn luyện, đào tạo phi công thương mại tại Canada, sau đó hoàn thiện đại học chuyên ngành Chỉ huy - Tham mưu tại trường Sỹ quan Không quân. Anh đã hoàn thành trước tiến độ tất cả các khoa mục bay trên máy bay cấu hình bánh lốp và được phê chuẩn phi công lái chính.

Tính đến tháng 12/2018, tổng giờ bay huấn luyện và nhiệm vụ tích lũy của Thuận là 1.450 giờ, trong đó có 8 chuyến bay chở các đoàn công tác, cấp cứu đi Trường Sa; bay trinh sát, tuần tiễu mục tiêu trên biển...

Thuận chia sẻ, anh luôn cố gắng rèn luyện bản thân từ những điều nhỏ nhất và nỗ lực xử lý công việc khoa học, hiệu quả, vì lợi ích của tập thể...

Với những đóng góp cho Phi đội 2, Thuận được bầu là chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liền (2016-2018); thăng quân hàm trước niên hạn từ trung uý lên thượng uý năm 2017; giành Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018...

Ngoài 10 thanh niên tiêu biểu, 15 cá nhân là gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2018 cũng được tuyên dương dịp này.

Đại tướng Lương Cường (Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân) khẳng định, 25 gương mặt được vinh danh là tấm gương sáng cho tuổi trẻ toàn quân học tập.

"Thanh niên Quân đội là lực lượng chủ yếu, xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp nhân dân xoá đói giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn...", ông Lương Cường nói.

Ý kiến của bạn

Bình luận