Phát hiện xe thư báo giả danh xe nhà báo chở hàng lậu trên QL5

Tác giả: Nhị Hà

saosaosaosaosao
Nhật ký cảnh sát 27/05/2016 13:26

Sau khi trao đổi nhanh với các cơ quan báo chí xác định phù hiệu trên là giả mạo, tổ công tác đã yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm hiệu lệnh.


BCC
Chiếc  phù hiệu gắn trên xe 29C .415 - 02 được xác định là giả mạo

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 26/5, tổ công tác Đội CSGT số 5 do Đại uý Đặng Hồng Giang, đội phó chỉ huy làm nhiệm vụ trên tuyến QL5 tiếp tục phát hiện xe tải in logo giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu. 

Cụ thể, tại km 4 +200 QL5 theo hướng từ Hải Phòng về Hà Nội, tổ công tác phát hiện xe tải mang BKS 29C - 415.02 vi phạm giao thông và có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra. 

Khi yêu cầu mở thùng xe có in hình xe vận chuyển thư báo, lái xe Nguyễn Mạnh Trung còn cố ý để tổ công tác nhìn thấy biển giấy in xe nhà báo để trên ca bin với mục đích hù dọa. Sau khi trao đổi nhanh với các cơ quan báo chí xác định phù hiệu trên là giả mạo, tổ công tác đã yêu cầu lái xe Trung chấp hành nghiêm hiệu lệnh.

BCCC
Chiếc xe tải gắn "logo" báo chí cùng số hàng trôi nổi tại hiện trường

Tiến hành kiểm tra thùng xe tổ công tác phát hiện bên trong chứa 23 bao tải giấy đề can, 40 thùng van khoá gas. Lái xe Trung đã không xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ số hàng trên cho CA quận Long Biên xử lý. 

Trước đó 18h25 ngày 17/5, tổ công tác Đội CSGT số 5 gồm Trung uý Đoàn Quang Trụ, Đặng Quang Vỵ và Thiếu uý Cấn Xuân Ánh, Nguyễn Đức Anh làm nhiệm vụ trên tuyến QL1B phát hiện một xe tải có biểu hiện không bình thường đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Theo tổ công tác, mặc dù chiếc xe tải in hình xe thư báo nhưng kích thước thùng và màu sơn không phù hợp, cùng với biểu hiện chở hàng nặng không bình thường so với vận chuyển bằng thư báo nên nhận định chiếc xe trên là giả. Đúng như phán đoán, lái xe tải BKS 15C - 182.67 là Nguyễn Ngọc Đức (SN 1982) ở Hải Phòng đã không xuất trình giấy phép hợp lệ của bưu điện được vận chuyển thư báo theo đúng quy định pháp luật. 

Tiếp tục kiểm tra thùng xe, tổ công tác phát hiện bên trong chứa nhiều kiện vải và bao tải quần áo. Qua kiểm đếm số hàng gồm 24 kiện hàng. Vào thời điểm kiểm tra toàn bộ số hàng trên đều không có hoá đơn chứng từ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận