Phát động Cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện” năm 2014

Bạn đọc 01/12/2014 10:40

Sáng nay (1/12), tại Trường THCS Thăng Long (Ba Đình, Hà Nội), Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng đơn vị đồng hành – Công ty xe đạp điện HKBike tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện năm 2014”. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia tới dự và phát động cuộc thi.


Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia phát động cuộc thi

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia phát động cuộc thi

Cuộc thi nhằm mục đích nâng cao nhận thức về pháp luật trật tự ATGT, tuyên truyền văn hóa giao thông đối với người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, đặc biệt là đối với các em học sinh, qua đó góp phần bảo đảm trật tự ATGT, phòng tránh TNGT trong lứa tuổi học đường.

Năm 2014 là năm thứ hai liên tiếp Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi. Đối tượng dự thi là học sinh các trường THCS và THPT trên toàn quốc.

Thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 1/12/2014 đến hết ngày 1/2/2015 với 03 phần thi: Thi trắc nghiệm, thi viết và thi tập thể. Trong đó, phần thi trắc nghiệm và thi viết dưới hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ www.xedapdienantoan.com. Tổng giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng.

Ban Tổ chức trao giải cuộc thi “An toàn xe đạp điện, xe máy điện” năm 2013 cho các thí sinh đạt giải

Ban Tổ chức trao giải cuộc thi “An toàn xe đạp điện, xe máy điện” năm 2013 cho các thí sinh đạt giải

Năm 2013, cuộc thi đã thu hút hơn 40.000 lượt thí sinh từ 62 tỉnh thành trên toàn quốc tham gia dự thi, trong đó tỉnh Quảng Ninh là địa phương có số thí sinh tham gia lớn nhất với gần 7.000 lượt thí sinh dự thi.

Ban Tổ chức đã trao 7 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba, 7 giải được khán giả bình chọn nhiều nhất, 14 giải của phần thi trắc nghiệm dành cho các cá nhân; 1 giải dành cho lớp xuất sắc nhất, 1 giải dành cho nhà trường tham gia cuộc thi tích cực nhất cho các tập thể tham gia dự thi.

Trường THCS Thăng Long (Ba Đình, Hà Nội) được chọn làm địa điểm phát động cuộc thi

Trường THCS Thăng Long (Ba Đình, Hà Nội) được chọn làm địa điểm phát động cuộc thi

Phát biểu phát động cuộc thi, ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh: Với ưu điểm gọn, nhẹ, giá thành phải chăng, độ linh hoạt cao, mẫu mã đa dạng, thời trang nên xe đạp điện, xe máy điện được nhiều bậc phụ huynh chọn lựa để làm phương tiện cho con em mình. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích tích cực của xe đạp điện, xe máy điện mang lại thì thực trạng học sinh, sinh viên điều khiển xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, vi phạm pháp luật trật tự ATGT diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT .

Ban Tổ chức mong muốn, thông qua cuộc thi, các em học sinh sẽ có ý thức và kiến thức đầy đủ hơn về trật tự ATGT, tự bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông trên đường. Đồng thời, gia đình, nhà trường và toàn xã hội sẽ là những nhân tố rất quan trọng giúp các em nhận thức và có hành vi đúng, góp phần giảm thiểu TNGT, tạo nét đẹp văn hóa giao thông học đường.

Tại Lễ phát động, Ban Tổ chức đã trao giải cuộc thi “An toàn xe đạp điện, xe máy điện” năm 2013 cho các thí sinh đạt giải và trao tặng 200 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Trường THCS Thăng Long, Hà Nội.

Phúc Hiếu

Ý kiến của bạn

Bình luận