Phạt 4 triệu đồng chủ xưởng sản xuất biển số xe giả giữa Thủ đô

Bạn đọc 13/02/2020 15:56

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tiến hành phạt 4 triệu đồng đối với chủ xưởng sản xuất biển số xe giả trên phố Trần Nhật Duật.


81976422-2459841487590242-1013815021492240384-n-2-
Công an lập biên bản xử lý một chủ cơ sở sản xuất biển số xe giả tại số nhà 46 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày 13/2, trao đổi với PV, chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định phạt 4 triệu đồng đối với ông Đào Gia Tiến (SN 1964, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về hành vi sản xuất biển số xe giả.

“Quá trình điều tra, xác minh, cảnh sát làm rõ ông Tiến là chủ cơ sở tư nhân sản xuất biển số giả tại số nhà 46 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Toàn bộ tang vật thu giữ tại cơ sở này sẽ bị tịch thu theo quy định", chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm cho hay.

Trước đó, Phòng Nghiệp vụ của Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra hành chính tại số nhà 46, đường Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm và phát hiện một xưởng sản xuất biển số xe giả. Tang vật thu giữ gồm 01 máy ép để sản xuất biển kiểm soát giả mạo, 01 một con dấu dập hai mặt in Công an hiệu cùng gần 30 biển kiểm soát của ô tô và xe máy; hơn 20 phôi nhôm.

Chủ cửa hàng Đào Gia Tiến khai nhận đã mua máy ép để sản xuất biển kiểm soát giả mạo và nhiều dụng cụ khác của một người lạ mặt với giá 7 triệu đồng, sau đó tự sản xuất biển kiếm soát ô tô, xe máy giả. Tiến bán mỗi một biển xe máy giả với giá khoảng 150.000 đồng, với biển ô tô giá bán ra khoảng 400.000 đồng.

Trước thông tin PV phản ánh về thực trạng bán biển số ô tô, xe máy giả vẫn tràn lan trên đường Trần Nhật Duật, Trung tá Nguyễn Thế Dân, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm xác nhận, qua công tác trinh sát, có thấy việc lén lút bán biển số giả trên địa bàn này vẫn diễn ra.

“Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường các trinh sát hoá trang, bắt giữ các đối tượng bán biển số xe giả trên địa bàn để xử lý theo quy định”, Trung tá Nguyễn Thế Dân khẳng định.

Ý kiến của bạn

Bình luận