Phá nhóm gom xe gian bán sang Campuchia

Nhật ký cảnh sát 25/06/2016 09:55

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CA TP.HCM vừa phá băng trộm xe máy chuyên nghiệp rồi bán cho Ôn Lý Vỹ Lương (ngụ quận 11) rã phụ tùng bán sang Campuchia.

Theo đó, nhóm nghi can trộm cắp ngụ Bình Thạnh gồm: Nguyễn Công Tài, Lê Công Hùng (tự Búp bê) và Trần Bá Hoàng Việt chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp xe máy bán cho Lương. Người này trực tiếp tháo rã xe thành phụ tùng.

Để tăng thêm nguồn hàng, Lương còn đặt mua của Nguyễn Văn Đỉnh để “xẻ thịt”. Công an cũng làm rõ một nhánh tiêu thụ xe gian do Nguyễn Thị Mỹ Lệ B (ngụ tỉnh Bình Dương) điều hành.

1_52485
Các nghi phạm trong băng nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe gian bị bắt giữ. Ảnh: H.ĐÔNG

Theo điều tra, từ cuối 2015 đến nay băng trộm nghiện ma túy của Tài gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản và xe máy trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận 2.

Băng nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian này bị bắt vào chiều 17-6 sau khi Tài trộm một xe máy ở quận 2. Trinh sát cứ lần theo các giao dịch quanh chiếc xe, hốt gọn cả nhóm. Khám xét nhà của Lương ở quận 11, công an thu giữ một xe máy đang chuẩn bị tháo rã cùng bảy thùng và ba bao tải phụ tùng xe máy chưa được Lương mang sang Campuchia tiêu thụ.

PC45 đang mở rộng điều tra chuyên án này.

Ý kiến của bạn

Bình luận