Phá đường dây ma túy ‘khủng’ từ Campuchia về Sài Gòn tiêu thụ

Nhật ký cảnh sát 08/01/2018 10:28

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn ma túy từ Campuchia đưa về TP.HCM tiêu thụ, thu giữ 26.300 viên thuốc lắc và 14 kg ma túy đá.

bat
La Văn Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Đường dây trên do La Văn Hải (46 tuổi, ngụ quận 8) cầm đầu. Hải là người trực tiếp qua Campuchia móc nối với các đối tượng người Việt đang sinh sống tại Campuchia, tìm nguồn ma túy sau đó điều đàn em tên Nguyễn Thanh Lâm (40 tuổi, ngụ quận 11) vận chuyển về TP.HCM bán lại.

Quá trình theo dõi, trinh sát PC47 biết Lâm sẽ vận chuyển số lượng lớn ma túy giao cho La Văn Hải nên đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) lập kế hoạch vây bắt.

Buổi sáng cách đây 3 tháng, trước cổng số 1 bệnh viện Chợ Rẫy, đường Nguyễn Chí Thanh (phường 12, quận 5), khi Lâm giao 10 kg ma túy đá và 20.000 viên thuốc lắc cho Hải thì trinh sát ập vào bắt quả tang.

bat_2
Lượng lớn ma túy đá và thuốc lắc bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Khám xét nơi ở của Hải, công an thu giữ thêm 6.000 viên thuốc lắc cùng 3 kg ma túy đá. Công an sau đó bắt thêm Hà Quang Vinh (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân) là đầu mối tiêu thụ lớn của Hải.

Qua đấu tranh mở rộng, công an bắt giữ Huỳnh Ngọc Tài (30 tuổi, ngụ quận 6); Nguyễn Thị Thùy Trang (25 tuổi, quê Trà Vinh); Bùi Trung Tính (22 tuổi, quê An Giang) và Thạch Dĩ An (18 tuổi, ngụ quận 8); Nguyễn Văn Ba (51 tuổi, quê Long An), các đối tượng này là đầu mối tiêu thụ, và giao hàng trực tiếp cho ông “trùm” Hải.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận