Phá dỡ nhiều công trình trước chợ Bến Thành để xây metro

Thị trường 07/07/2016 09:15

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM, cuối tháng 8-2016 sẽ triển khai thi công gói thầu số 1a “Xây dựng đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát TP”.

 

Phá dỡ nhiều công trình trước chợ Bế
Phối cảnh ga Bến Thành

Trong đó, bao gồm xây dựng nhà ga ngầm Bến Thành và đoạn hầm metro dài 515 m tính từ đoạn phía trước chợ Bến Thành đến ga Nhà hát TP.

Theo đó, nhiều công trình tại khu vực này sẽ không còn nữa như công viên Quách Thị Trang và trạm điều hành xe buýt Sài Gòn.

Sau khi hoàn thành xây dựng gói thầu 1a, phía trước chợ Bến Thành là một nhà ga ngầm phía trên nhà hình tròn (ảnh phối cảnh) là giếng trời (nơi lấy ánh sáng) và là điểm lên xuống nhà ga ngầm.

Nhà ga ngầm Bến Thành là nhà ga Trung tâm TP kết nối tuyến metro số 1, số 2 (Bến Thành - Tham Lương,Q.12), số 3a Bến Thành - Tân Kiên (Bình Chánh), tuyến số 4 (Thanh Xuân (Q.12) và khu đô thị Hiệp Phước (Nhà Bè).

Như vậy, đến năm 2020 khi dự án tuyến metro số 1 được đưa vào hoạt động, nhiều công trình phía trước chợ Bến Thành sẽ đi vào kỷ niệm.

Ý kiến của bạn

Bình luận