Pha đèn chói mắt nhau, tài xế xe khách và xe ben choảng nhau

Nhật ký cảnh sát 29/11/2019 07:51

Một xe ben và hai xe khách đuổi nhau trên quốc lộ 14. Tài xế một xe khách sau khi đuổi đánh tài xế xe ben thì bị xe ben đuổi ngược lại. Tài xế xe khách không dừng lại, kéo lê xe máy khiến cả xe máy và xe khách bốc cháy.

 

xe-khach-15749126313981157978502
Chiếc xe khách giường nằm chỉ chịu dừng lại khi xe máy bốc cháy - Ảnh: N.N.

Ngày 28-11, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập biên bản xử lý vụ va chạm giao thông dẫn đến ẩu đả nhau trên quốc lộ 14, đoạn qua ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú giữa các tài xế, phụ xe của xe ben và xe khách giường nằm.

Làm việc với công an, tài xế Thân Hoàng Lân, 47 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài trình bày khoảng 20h ngày 27-11, Lân lái xe ben chở cát trên quốc lộ 14, hướng từ Đắk Nông đi Bình Phước.

​Khi đến địa phận xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, phát hiện 2 xe khách giường nằm, trong đó một xe do tài xế Huỳnh Minh Nhựt điều khiển và xe khách còn lại (chưa rõ danh tính tài xế) chạy chiều ngược lại bật đèn pha gây chói mắt. Lân cũng bật đèn pha "cho biết mặt". Hai bên xảy ra xích mích, quay ngược lại ép xe nhau.

Bị 2 chiếc xe khách giường nằm truy đuổi, dùng gậy, gạch đá đập vỡ kiếng, móp đầu xe, tài xế xe ben tăng ga bỏ chạy khoảng 10km về khu vực ngã tư Đồng Xoài để đổ hàng và gọi điện cho người thân ra giúp đỡ.

​Đổ cát xong, Lân lái xe ben cùng anh Anh (27 tuổi, người nhà của chủ xe ben) chạy xe máy truy đuổi ngược lại 2 xe khách chạy lên hướng tỉnh Đắk Nông.

Khi đến trạm thu phí số 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, lợi dụng lúc xe khách giường nằm do tài xế Nhựt điều khiển đang dừng mua vé, Anh chặn xe máy trước đầu xe khách, yêu cầu tài xế xuống xe.

Mặc cho hàng chục hành khách trên xe hoảng sợ gào thét, tài xế xe giường nằm vẫn không dừng lại mà tông thẳng vào xe máy, kéo lê dưới gầm xe gần 1km.

Xe khách giường nằm chỉ dừng lại khi xe máy bốc cháy dưới gầm, sau đó cháy lan lên phía xe khách. Hàng chục hành khách trên xe khách hoảng loạn cầu cứu thảm thiết.

​Rất may, người dân xung quanh phát hiện cháy nên đã nhanh chóng dập lửa, dùng xà beng, búa đập vỡ kính dãy cửa sổ để hành khách thoát ra ngoài.

Vụ việc khiến đuôi xe máy bị thiêu rụi, xe khách bị cháy sém phần hông và đầu bên phải, toàn bộ phần cửa kính xe khách vỡ nát do người dân và hành khách đập để thoát thân.

Công an huyện Đồng Phú đã yêu cầu các tài xế về trụ sở công an xử lý.

Ý kiến của bạn

Bình luận