OPEC và Nga đồng ý giảm sản lượng, giá dầu tăng vọt

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 10/12/2018 15:54

OPEC và Nga cũng như các nước đồng minh sẽ cắt giảm sản lượng tổng 1,2 triệu thùng dầu/ngày trong một thỏa thuận hiện vẫn đang tiếp tục được bàn thảo.

 

daumarketwatch9_eaxw

Ảnh: MarketWatch

Trong ngày thứ Sáu, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Nga đã đồng ý đưa ra một thỏa thuận giảm sản lượng để giúp làm giảm bớt tình trạng dư thừa nguồn cung dầu trên toàn cầu.

OPEC và Nga cũng như các nước đồng minh sẽ cắt giảm sản lượng tổng 1,2 triệu thùng dầu/ngày trong một thỏa thuận hiện vẫn đang tiếp tục được bàn thảo.

Nhóm nước thuộc OPEC sẽ cắt giảm sản lượng 800 nghìn thùng còn nhóm nước đồng minh dẫn đầu bởi Nga sẽ cắt giảm con số còn lại.

Sau thông tin trên, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 2/2019 trên thị trường London tăng 5,5% lên 63,36USD/thùng.

Vào đầu tuần này, giá dầu từng giảm sau khi Saudi Arabia và Nga bất đồng về việc chia sẻ mức sản lượng cắt giảm để ngăn tình trạng giá dầu giảm đến 30%. Việc Nga có quyền lực ngày một lớn trong OPEC cho thấy rằng Saudi Arabia đang giảm dần sức ảnh hưởng trong nội bộ OPEC. 

Dù Nga không phải nước thành viên OPEC nhưng Saudi Arabia luôn muốn Nga tham gia trong các buổi họp sản lượng gần đây.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 1/2019 tăng 1,12USD/thùng tương đương 2,2% lên 52,61USD/thùng.

Tính cả tuần, cả hai loại giá dầu tăng được 3,3% và như vậy có tuần tăng thứ 2 liên tiếp.

Ý kiến của bạn

Bình luận