Ông Trump đề nghị hủy hợp đồng mua chuyên cơ Air Force One

Chính trị 07/12/2016 09:33

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã hối thúc Chính phủ Mỹ hủy hợp đồng với tập đoàn Boeing về việc phát triển chuyên cơ "Không lực Một"

 

Air_Force_One


Ngày 6/12, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã hối thúc Chính phủ Mỹ hủy hợp đồng với tập đoàn Boeing về việc phát triển chuyên cơ "Không lực Một" (Air Force One) - vốn là một biểu tượng nổi bật nhất của Tổng thống Mỹ, cho rằng chi phí cho đơn hàng này vượt quá tầm kiểm soát.

Hiện chưa rõ lý do ông Trump đưa ra phàn nàn về Boeing, nhưng một người phát ngôn nói rằng Tổng thống đắc cử đã chuyển một thông điệp rằng ông muốn tiết kiệm tiền của người đóng thuế Mỹ. Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: "Boeing đang sản xuất một chiếc chuyên cơ Không lực Một 747 hoàn toàn mới cho các tổng thống tương lai, nhưng chi phí ngoài tầm kiểm soát khi lên tới hơn 4 tỷ USD. Hãy hủy đơn hàng này!" Hiện chưa rõ ông Trump dựa vào nguồn thông tin nào khi đưa ra con số 4 tỷ USD trên.

Phản ứng trước động thái này, tập đoàn Boeing cùng ngày cho biết hiện chỉ mới có hợp đồng trị giá 170 triệu USD nhằm đánh giá các khả năng của chiếc máy bay mới của tổng thống. Người phát ngôn của Boeing, Todd Blecher nêu rõ: "Chúng tôi mong đợi làm việc với Không quân Mỹ về các giai đoạn tiếp theo của chương trình này, qua đó cho phép chúng tôi cung cấp máy bay tốt nhất cho tổng thổng với mức giá hợp lý nhất đối với người đóng thuế Mỹ."

Chi phí ngân sách cho chương trình thay thế "Không lực Một" là 2,87 tỷ USD cho các tài khóa từ năm 2015 đến 2021, nhưng hợp đồng sản xuất máy bay chưa được trao cho Boeing. Tháng 3 vừa qua, Cơ quan Trách nhiệm giải trình của Chính phủ Mỹ đã ước tính chi phí của 2 chiếc Boeing 747 được hoán cải để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà Trắng ở mức 3,2 tỷ USD./.

Ý kiến của bạn

Bình luận