Ô tô màu đen bán chạy nhất ở Anh vì đỡ bẩn

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 17/01/2018 07:26

Sau bốn năm liên tiếp là quán quân, màu trắng không còn được người Anh ưu ái khi mua xe vì tốn nhiều thời gian làm sạch hơn màu đen.

mini-1-8851-1516006401_blee

Mini trong Top 10 xe bán chạy ở Anh năm 2017 và rất nhiều người chọn một chiếc màu đen.

Màu trắng bị tiếm ngôi trong bảng màu xe hơi được ưa chuộng ở Anh do các tài xế quá bận rộn nên ít có thời gian rửa xe, các chuyên gia phân tích. Thực tế, trong 2017, hơn nửa triệu khách hàng chọn màu đen khi mua xe mới, còn màu trắng rớt xuống vị trí thứ ba sau bốn năm liền đứng số một, theo Telegraph.

"Từng có trào lưu rất mạnh đối với xe hơi màu trắng ở Anh", Karim Mussilhy, quản lý bán hàng của Syner Group, nhà bán lẻ ôtô lớn nhất châu Âu cho biết. "Bạn có thể nhìn thấy rõ điều đó trong dữ liệu doanh số, nhưng giờ đã rất khác. Rất khó để giữ gìn sạch sẽ một chiếc xe màu trắng trong khi cuộc sống ngày càng bận rộn - đó là thực tế", chuyên gia này nhấn mạnh.

Tổng cộng 482.099 ôtô màu trắng được đăng ký mới ở Anh trong 2017, giảm 15% so với hơn 563.000 xe vào 2015. Trong khi đó, gần 516.000 xe màu đen được đăng ký.

Xen giữa hai vị trí, ở số hai, là màu xám với gần 501.000 xe. Xanh dương cũng là màu được nhiều người ưa thích (405.000 xe). Những màu sơn khác có số lượng đăng ký đáng kể có bạc (254.000 xe) và đỏ (251.000 xe).

Những vị trí tiếp theo trong Top 10 nhưng có số lượng ít hơn nhiều là lục (26.000 xe), cam (19.000 xe), đồng (12.000 xe) và vàng (10.000 xe). Tổng cộng trong 2017, có 2,54 triệu ôtô được đăng ký ở Anh, theo dữ liệu công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô của Anh (SMMT).

Sau bốn năm liền chiếm ngôi đầu, xe hơi màu trắng tụt xuống vị trí thứ ba, xếp sau màu đen và xám.

Sự thống trị của màu trắng suốt vài năm qua phần lớn do đây là màu tùy chọn không mất phí. Điều này có nghĩa khách hàng sẽ tiết kiệm được một khoản dù không quá nhiều khi mua xe hơi màu trắng so với những màu sắc khác. Tuy nhiên, sau một thời gian, các thương hiệu ôtô bắt đầu tính phí nếu ai đó chọn xe màu trắng - lý do của việc ngày càng nhiều người chọn màu khác khi mua ôtô mới. 

Xu hướng chọn màu cũng ảnh hưởng tới các đại lý. Khi màu trắng thịnh hành, nhiều nơi "găm hàng" đầy kho. Đến khi hãng tính phí, đại lý phải hạ giá, ít nhất giảm mức phí của tùy chọn để xả hàng tồn. 

Ngoài việc tránh trả thêm tiền để mua một chiếc xe hơi màu trắng, nhiều người Anh chọn sang màu đen còn vì họ không có thời gian để rửa xe. Giữ một thứ màu trắng trông lúc nào cũng sạch sẽ luôn khó hơn so với những màu khác.

Ý kiến của bạn

Bình luận