Ô tô 'đi lậu' trên cao tốc chưa thông xe

Ý kiến 27/11/2019 05:56

Nhiều xe ô tô từ Thừa Thiên-Huế vào Đà Nẵng đã cố tình chạy vào cao tốc La Sơn-Túy Loan chưa thông xe để trốn trả phí trạm BOT Bắc Hải Vân.

 

Ô tô 'đi lậu' trên cao tốc chưa thông xe
Nhiều xe ôtô đi vào cao tốc La Sơn - Túy Loan chưa thông xe kỹ thuật. Ảnh: Võ Thạnh.

Để ngăn chặn tình trạng này, ngày 25/11, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã đổ những đống đất cao hơn một mét, dài 24 m tạo thành một bức tường chắn ngang đường ở đoạn qua xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc). Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn điều khiển xe trèo qua hàng rào đất này để tiếp tục đi vào con đường cao tốc đang làm dở dang.

Ông Nguyễn Minh Khánh, Trưởng phòng điều hành dự án 4 (Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) đơn vị quản lý dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan cho biết, tình trạng xe ôtô đi vào cao tốc để tránh trạm thu phí Bắc Hải Vân xảy ra từ đầu tháng 10. Trước đây, đơn vị từng dựng một bức tường đất nhưng chỉ mấy ngày sau đã bị người nào đó dùng xe cẩu múc đi. Ngoài việc đổ đất ở km 4, đơn vị cũng sẽ đổ đất ngăn đường ở km 36 và km 66, cắm biển và chăng dây phản quang để cảnh báo cho các tài xế.

Theo ông Khánh, tình trạng ôtô đi vào cao tốc chưa thông xe đã làm mất an toàn giao thông, cản trở quá trình thi công. Một số vụ tai nạn giao thông cũng đã xảy ra trên tuyến đường đang thi công dở dang này. "Từ khi trạm thu phí Bắc Hải Vân điều chỉnh giá vé qua trạm, các xe trọng tải lớn, ôtô khách đi vào cao tốc La Sơn - Túy Loan với lượng ngày một nhiều hơn", ông Khánh nói. 

Trước đó, từ ngày 27/9, trạm BOT Bắc Hải Vân nằm trên Quốc lộ 1A ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) tiến hành thu phí gộp cho dự án hầm Hải Vân và hầm Phước Tượng - Phú Gia nên giá vé xe ôtô con từ 35.000 đồng được điều chỉnh lên 70.000 đồng; mức cao nhất là 240.000 đồng với xe tải từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet.

Ý kiến của bạn

Bình luận