Ổ cá độ bóng đá ở quán cà phê dịp World Cup bị đánh sập

Nhật ký cảnh sát 03/07/2018 09:16

Trinh khai mỗi trận đá bóng dịp World Cup có 10 đến 15 người tham gia cá độ. Người cá cược thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất 7 triệu đồng.

Doi_tuong_Nguyen_Khac_Trinh_cung_tang_vat
Nguyễn Khắc Trinh tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Hùng.

Ngày 2/7, thượng tá Phan Xuân Phương - Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Khắc Trinh (29 tuổi, ở xã Thịnh Lộc) để điều tra hành vi Đánh bạc.

Rạng ngày 28/6, sau thời gian theo dõi, tại một quán cà phê ở địa bàn, công an bắt quả tang Trinh có hành vi Đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Khám xét tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 4 điện thoại, máy tính xách tay, trên 3 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật liên quan đến vụ án.

Trinh khai có quen một người ở TP Hà Tĩnh. Họ thống nhất với nhau tổ chức đánh bạc bằng hình cá độ bóng đá. Theo đó, hàng ngày, Trinh ghi số tiền cá cược của người chơi trên địa bàn Lộc Hà, sau đó chuyển lên cho người ở TP Hà Tĩnh.

Theo Trinh, bình quân mỗi trận đấu có 10 đến 15 người tham gia cá độ. Người cá cược thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất là 7 triệu đồng.

Riêng đêm 27, rạng sáng 28/6 số tiền cá độ Trinh nhận lên đến trên 110 triệu đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận