Nữ thiếu niên cầm MBH đập tới tấp vào đầu bạn ngay giữa đường

Đường dây nóng 21/11/2017 06:36

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện clip một bạn nữ cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu của một nữ sinh khác khiến em này ôm đầu ngồi im ở giữa đường.


Ngày 19.11, mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một thiếu niên mặc áo thun trắng, tóc dài khoảng 14 - 16 tuổi cầm mũ bảo hiểm đập tới tấp vào đầu em gái mặc áo xanh, quần thể dục đang ôm đầu ngồi gục dưới đường.

Cách đó chưa đầy 2 mét, một em học sinh khác, cắt tóc ngắn mặc áo đen cũng đang bị một bạn nam khống chế, ép sắt xuống đường rồi dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu.

Theo nội dung đoạn clip dài chưa tới 1 phút, hai em bị đánh chỉ biết ngồi im tại chỗ, cúi gằm mặt xuống đường rồi lấy tay ôm đầu “chịu trận”. Em thiếu niên mặc áo trắng tỏ vẻ tức giận, các bạn xung quanh vừa quăng mũ bảo hiểm ra em liền chụp lấy rồi đập liên tiếp vào đầu bạn áo xanh. Vừa đập mũ bảo hiểm vào đầu bạn, thiếu niên áo trắng liên tiếp chửi tục những câu khó nghe, tới khi mũ bảo hiểm vỡ rồi mới ngưng tay.

Đáng nói là xung quanh còn có nhiều em học sinh nam, nữ khác nhưng không ai tới can ngăn mà chỉ đứng nhìn. Còn hai em bị đánh chỉ biết ôm đầu ngồi tại chỗ.

Người đăng tải clip cho biết sự việc trên xảy ra vào ngày 19.11 tại đường Cao Lỗ, Q.8, TP.HCM.

Sau khi đăng tải, đoạn clip nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số các ý kiến cho rằng hành vi của các em ở độ tuổi học sinh như thế này cần phải lên án, báo với công an, gia đình để có biện pháp giáo dục.

Tài khoản Huynh Loan chua xót nói: “Đánh vậy còn gì là cái đầu. Đánh đến bể mũ bảo hiểm mà đầu không bị thương mới lạ”. Tài khoản Sáu Thái cũng chia sẻ: “Không thể dung dưỡng bỏ qua cho hành động này vì sau này sẽ là mối nguy cho xã hội. Cần báo công an để ngăn chặn hành vi này của các em”.

Tương tự, nickname Tina Huynh cũng nêu ý kiến rằng phải báo công an ngay vì không ai được quyền đánh người như vậy, trường hợp này lỡ hai em bị đánh có bị chấn thương thì lại đi năn nỉ hay sao? Nếu chưa đủ tuổi thì cho đi giáo dục ở các trung tâm chứ không thể để các em muốn làm gì thì làm như vậy được.

Trao đổi cùng Thanh Niên, thầy Dương Văn Dân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Q.8 cho biết hôm nay các trường tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và khu vực này chỉ có các trường Đại học với Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ. Các em không mặc đồng phục nên giờ chưa thể xác minh được là học sinh của trường nào. 

"Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Thanh Niên, tôi sẽ cho xác minh ngay lập tức. Nếu đây là học sinh của các trường thuộc quận 8 tôi sẽ nghiêm khắc xử lý, phê bình, rút kinh nghiệm và giáo dục lại các em", thầy Dân khẳng định.

Ý kiến của bạn

Bình luận