Nữ cán bộ hải quan Tân Sơn Nhất tiếp tay buôn lậu lĩnh án

Đường dây nóng 02/12/2017 07:07

Trâm không kiểm tra lô hàng 844 iPhone, iPad trị giá hơn 9 tỷ đồng mà ghi là quần áo, giầy dép rồi cho thông quan.

buon-lau-9269-1512127906
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Trung Hiếu.

Ngày 1/12, sau một ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên phạt Lê Nguyễn Thị Ái Trâm (39 tuổi) mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.  

Liên quan đến vụ án, Phan Quang Vinh (34 tuổi) nhận 14 năm tù, Phan Thị Dạ Hương (chị gái Vinh) 12 năm và Nguyễn Hoàng Minh (30 tuổi) bốn năm tù về tội Buôn lậu.

Theo HĐXX, Vinh và Hương không thành khẩn, khai báo vòng vo nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc hơn. Toàn bộ lô hàng bị tịch thu xung công quỹ nhà nước.

Kết quả điều tra xác định, 14/1/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - Công an TP HCM kiểm tra ôtô 16 chỗ vừa nhận hàng từ kho của Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (kho TCS) tại đường Phan Thúc Duyện (quận Tân Bình).

Kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 13 kiện hàng còn nguyên số vận đơn, không bong tróc, cắt, rách, không có dấu hiệu đã được kiểm hóa trước khi thông quan.

Các kiện hàng gồm có 844 chiếc iPhone, iPad các loại nhập lậu từ Hong Kong về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Lô hàng này của một người phụ nữ tên Hoa (không rõ lai lịch) do chị em Vinh đứng ra làm thủ tục. Tổng giá trị hơn 9 tỷ đồng.

Vinh sử dụng tên của người xe ôm và em vợ để nhận hàng, sau đó cùng chị gái đứng ra làm thủ tục, giấy tờ. Khi làm thủ tục, Vinh kê khai hàng là quà biếu và xóa nội dung mô tả hàng hóa, quy cách kiện hàng trên hai không vận đơn rồi nộp khai báo hải quan.

Là người có nhiệm vụ kiểm hóa phi mậu dịch số kiện hàng trên nhưng Trâm đã không thực hiện theo quy định, đối chiếu mà điền thông tin là giày dép, quần áo, đồ chơi trẻ em... gây thất thu thuế gần 600 triệu đồng.

Minh là nhân viên phát hàng kho TCS có quen biết với Hương nên đã giúp sức lấy 13 kiện hàng trên ra khỏi kho không qua khu vực kiểm hóa. Đồng thời, nam nhân viên giả chữ ký chủ hàng ghi vào phiếu xuất kho ở mục người nhận hàng rồi chỉ đạo tài xế chở hàng đi thẳng qua cổng giám sát hải quan. 

Tại tòa, Trâm và Minh thừa nhận sai phạm. Riêng chị em Vinh vòng vo khai báo nên nhiều lần bị HĐXX lưu ý. 

Ý kiến của bạn

Bình luận