Nỗi lo về nhu cầu dầu yếu đẩy giá dầu giảm mạnh

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 07/02/2019 07:19

OPEC và 10 nước đối tác bên ngoài OPEC vào cuối năm ngoái đã phải đồng ý giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng dầu/ngày trong nửa đầu năm 2019

daugettyimages5_rxib

Ảnh: GettyImages

 Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu giao kỳ hạn giảm. Giá dầu trên thị trường Mỹ đóng cửa ở mức thấp nhất trong vòng 1 tuần khi mà nhà đầu tư băn khoăn về triển vọng nhu cầu năng lượng toàn cầu. Trong lúc đó, thông tin từ cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela tiếp tục mang đến bệ đỡ quan trọng cho giá dầu.

Chuyên gia phân tích về thị trường hàng hóa toàn cầu tại Schneider Electric, ông Robbie Fraser, nhận xét việc hàng loạt chính phủ các nước thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, trong đó có Nga tiếp tục giảm sản lượng đang tiếp tục khiến cho nguồn cung dầu trên thị trường toàn cầu giảm đi, cùng lúc đó những nỗi sợ về thương mại và lo lắng về triển vọng nhu cầu toàn cầu đi xuống tiếp tục kéo giá dầu thấp đi.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 3/2019 giảm 90 cent tương đương 1,7% xuống 53,66USD/thùng. Trong phiên đã có lúc giá dầu tăng lên mức 55,21USD/thùng. 

Giá dầu giao kỳ hạn như vậy rơi xuống mức thấp nhất tính từ ngày thứ Ba 29/1/2019, theo tính toán của FactSet. Trước đó vào phiên ngày thứ Sáu, giá dầu chạm đỉnh ở mức 55,26USD/thùng, mức cao nhất trong 2,5 tháng.

Thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 4/2019 giảm 53 cent tương đương 0,9% xuống 61,98USD/thùng. Trước đó vào đầu phiên ngày thứ Ba, giá dầu lên trên mức 63USD/thùng.

Trong nghiên cứu công bố ngày thứ Ba, ông Fraser viết: “Dù có hay không có việc OPEC giảm sản lượng, thị trường muốn thấy bằng chứng của việc cung cầu đã cân bằng trước khi giá dầu điều chỉnh tăng lên, dự trữ dầu thô tại Mỹ vẫn đứng ở trên mức trung bình trong 5 năm”.

Trung bình, giới chuyên gia phân tích dự báo EIA sẽ công bố dự trữ dầu thô tăng 3,7 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 1/2/2019. 

OPEC và 10 nước đối tác bên ngoài OPEC vào cuối năm ngoái đã phải đồng ý giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng dầu/ngày trong nửa đầu năm 2019 trong nỗ lực cân bằng nhu cầu dầu toàn cầu và cân bằng thị trường. OPEC, không tính đến Iran, Libya và Venezuela, đồng ý giảm 800 nghìn thùng dầu ngày.

Ý kiến của bạn

Bình luận