Nổ súng truy bắt "cát tặc" trên sông Đồng Nai

Tác giả: Thanh Thanh

saosaosaosaosao
Nhật ký cảnh sát 11/08/2019 17:15

Khi bị công an phát hiện, 4 thuyền "cát tặc" chia nhiều hướng tẩu thoát. Sau khoảng 30 phút nổ súng truy bắt, các đối tượng đã bị khống chế.

tinngan_024129_522801342_0
Công an thành phố Biên Hòa đang tạm giữ nhiều đối tượng cùng 4 phương tiện bơm hút, vận chuyển cát và tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 11/8, trong quá trình tuần tra trên sông Đồng Nai, Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Biên Hòa đã phát hiện 2 thuyền được trang bị hệ thống máy mã lực lớn, cùng nhiều vòi rồng đang bơm hút cát trái phép trên sông ở khu vực Cù lao Tân Vạn, phường Tân Vạn (đoạn qua địa phận phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng trên 4 thuyền đã điều khiển phương tiện, chia ra nhiều hướng để tẩu thoát. Trong quá trình truy đuổi, lực lượng công an đã phải nổ súng, bắn chỉ thiên. Sau khoảng 30 phút, lực lượng tiếp cận được 4 phương tiện, khống chế và bắt giữ thành công các đối tượng.

Theo Công an thành phố Biên Hòa, các phương tiện khai thác trái phép khoáng sản gồm thuyền mang số hiệu LA-00790 do Huỳnh Minh Tuấn (34 tuổi, ngụ tỉnh Long An) điều khiển; thuyền còn lại không có số hiệu do Phan Hoàng Luân (19 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Đỗ Quốc Việt (27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển. Đi cùng 2 thuyền này còn có 2 thuyền vận tải (dùng để vận chuyển cát) mang số hiệu TG-5551 và TG-13948 với sức chứa hàng trăm m3 do Dương Hoàng Sơn và Võ Văn Hùng (2 người cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển. Trong khoang của 2 thuyền vận tải chứa khoảng 45m3 cát được bơm hút từ lòng sông lên.

Hiện Công an thành phố Biên Hòa đang tạm giữ nhiều đối tượng cùng 4 phương tiện bơm hút, vận chuyển cát và tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Ý kiến của bạn

Bình luận