Những sự kiện diễn ra ngày cuối cùng của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Xã hội 11/11/2017 17:18

Phiên họp của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC là sự kiện cuối cùng, diễn ra tại khách sạn Intercontinental TP Đà Nẵng.

Ngay sau đó, chủ nhà APEC 2017 Việt Nam trao lại vai trò chủ nhà APEC 2018 cho Papua New Guinea.

Hội nghị được dự kiến họp kín trong hai phiên, ngay sau khi kết thúc Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ chủ trì họp báo thông báo kết quả hội nghị.

Chiều tối cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức họp báo quốc tế tại Trung tâm Báo chí kết thúc Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam, chuyển giao vai trò chủ nhà cho Papua New Guinea APEC 2018. Chương trình Phu nhân/Phu quân các nhà lãnh đạo/trưởng đoàn của các nền kinh tế cũng được Phu nhân Chủ tịch nước chủ trì tại Đà Nẵng và Hội An.

DSC_0118
Sự kiện họp báo sẽ diễn ra ngay sau khi phiên họp các nhà lãnh đạo APEC kết thúc trong chiều nay

Cũng trong chiều 11/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời Đà Nẵng để bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tại Thủ đô Hà Nội đến ngày 12/11 theo lời mời cảu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Theo dự kiến, chiều cùng ngày Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đà Nẵng. Sau đó, ông Tập rời Đà Nẵng đến Hà Nội vào sáng 12/11, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam hai ngày.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 bắt đầu từ ngày 6/11 với nhiều sự kiện được tổ chức như; Hội nghị tổng kết Các quan chức cấp cao APEC (CSOM), Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh (VBS), phiên họp Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Công thương (AMM), Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp (CEO Summit).

Qua đó,11 thành viên còn lại của Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã thống nhất thay đổi tên gọi của Hiệp định này thành Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đồng thời đạt được những đồng thuận cốt lõi.

Ý kiến của bạn

Bình luận