Những ngày ôn thi đại học căng thẳng của sĩ tử Trung Quốc

29/05/2017 04:39

Không khí căng thẳng đang bao trùm tất cả trường trung học ở Trung Quốc. Các sĩ tử cố gắng tận dụng thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quyết định vận mệnh của mình.

1Nữ sinh trường Trung học Chenjinglun ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vừa ăn sáng vừa ôn bài. Đây là cảnh tượng không hiếm gặp khi kỳ thi tuyển sinh đại học (Gaokao) cận kề.

2Áp lực thi cử buộc học sinh lớp 12 phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi để ôn thi. Nhiều người tận dụng thời gian khi xếp hàng mua cơm ở trường để học. Gaokao sẽ diễn ra vào ngày 7/6 tới.

3Học sinh trường Chenjinglun chạy bộ rèn luyện sức khỏe cho kỳ thi khắc nghiệt. Trước đó, một trường trung học ở Trùng Khánh tổ chức tập luyện yoga cho sĩ tử nhằm giảm bớt căng thẳng.

4Nam sinh tranh thủ chợp mắt sau hàng giờ ôn bài. Bình thường, học sinh lớp 12 nước này phải học tập hơn 10 tiếng, thậm chí 15 tiếng mỗi ngày trong năm cuối trung học.

5Trường cử giáo viên ngồi ở hành lang, sẵn sàng hỗ trợ khi học sinh có câu hỏi liên quan sách vở. Vào những ngày ôn thi cuối cùng, không chỉ học sinh mà giáo viên, phụ huynh cũng cảm thấy căng thẳng.

6Hiện tại, hình ảnh học sinh cặm cụi làm bài bên chồng sách vở là cảnh tượng thường xuyên xuất hiện tại trường Trung học số 8 Hợp Phì, tỉnh An Huy. 

7Trường cũng có tổ tư vấn, sẵn sàng giúp đỡ các em trong những ngày cuối cùng trước kỳ thi quan trọng, ảnh hưởng lớn tới vận mệnh mỗi học sinh. 

8Bảng tin trường Trung học số 8 Hợp Phì ghi số đếm ngược đến ngày thi nhằm nhắc nhở học sinh không lơ là học tập trong thời gian này.

9Học sinh trường Sơ trung số 3 Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, viết lời động viên lên những tấm thiệp được treo xung quanh trường. Thông thường, trước ngày Gaokao diễn ra, trường học ở Trung Quốc sẽ đặt "cây điều ước" nhằm khuyến khích học sinh chăm chỉ học tập để thực hiện ước mơ vào đại học. 

90Những tấm thiệp vừa chuyển tải lời chúc tốt đẹp của học sinh cấp 2 tới anh chị lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng vừa thể hiện quyết tâm học tốt, thi đỗ đại học của chính các em.

Ý kiến của bạn

Bình luận