Những hình ảnh về xây dựng hệ thống đường hầm tàu điện Crossroad tại Anh

Tác giả: Hà Vũ (Wired)

saosaosaosaosao
Ứng dụng 11/06/2015 15:34

Đường hầm Crossrail dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2019, gia tăng số hành khách phục vụ lên tới 200 triệu người/năm

Hệ thống đường hầm Crossrail, được xây dựng vào giữa năm 2012, có tổng giá trị chi phí xây dựng lên tới 23 tỷ USD, đi xuyên qua khu vực Đông-Tây và trung tâm thành phố London.

Tuyến đường hầm Crossrail dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2019, sẽ kết nối với 30 trạm chờ sẵn có và 10 trạm mới. Crossrail cũng được cho là sẽ nâng công suất hoạt động của hệ thống tàu điện ngầm London lên tới 10%, tương đương với thêm 200 triệu hành khách/năm.

Để có thể xây dựng được hệ thống đường hầm quy mô lớn này, 8 máy đào hầm với sức nặng lên tới 1100 tấn/chiếc đã được huy động. Tính đến nay đã có đến 3.3 triệu tấn đất đã được đào lên. Dự kiến số đất dư này sẽ được dùng để cải tạo khu vực đảo Wallasea tại Essex, biến nơi này thành trung tâm bảo tồn sự sống thiên nhiên hoang dã.

Để có thể xây dựng được hệ thống này, các kỹ sư đã phải đào những đường hầm có đường kính dài 6.1m, bên dưới hệ thống điện ngầm, đường ống dẫn gas và ống nước của toàn thành phố.

Dưới đây là những hình ảnh quá trình xây dựng hệ thống đường hầm quy mô lớn này:

TBM-Victoria-breaks-through-into-Liverpool-Street-Hệ thống đường hầm Crossrail dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng này, có tổng vốn đầu tư lên tới 23 tỷ USD.

TBM-Elizabeth-breaks-through-into-Whitechapel-StatHiện tại có đến 1000 công nhân, kỹ sư đang làm việc trong dự án này.

161407-932x525Sau khi hoàn thành việc xây dựng hầm, sẽ mất thêm gần 3 năm nữa để lắp đặt hệ thống đường ray, đèn điện và cơ sở vật chất cần thiết để lắp đặt hệ thống tàu điện ngầm.

TBM-Elizabeth-lowered-into-main-shaft-25-October-2Các đường hầm này được nằm bên dưới hệ thống điện ngầm, đường ống dẫn gas và ống nước của toàn thành phố, thậm chí là những đường hầm cổ từ năm 1860.

TBM-Elizabeth-lowered-into-launch-chamber-40-metreNhững cỗ máy này có trọng lượng lên tới 1100 tấn, được đặt tên lần lượt là Elizabeth, Victoria, Phyllis, Ada.

Image-of-tunnel-beneath-the-Thames-constructed-by-3.3 triệu tấn đất đã được đào lên trong quá trình xây dựng, số đất này sẽ được phục phụ vào xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên.

Martin-Crossrail_167750270-600x400Một phần khu vực công trường xây dựng

2002289573293277442_rsBản đồ hệ thống tàu điện ngầm của London (Bao gồm cả Crossrail)

Ý kiến của bạn

Bình luận