Nhức nhối nạn xe khách dàn hàng lập "bến cóc" trên đường Vành đai 3

Tác giả: Nhóm PV

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 22/05/2017 14:16

Dù bị nghiêm cấm nhưng xe khách vẫn dàn hàng ngang thi nhau đón trả khách trên đường Vành đai 3 Hà Nội.

 

  Clip: Bất chấp nguy hiểm, nhà xe  Hà Sơn - Hải Vân vô tư đón trả khách trên đường vành đai 3

Với thiết kế tốc độ cho phép lên tới 90 km/h, việc dừng đỗ hay đi quá chậm trên tuyến đường Vành đai 3 được xem là mối nguy hiểm đối với các phương tiện giao thông.

Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón, trả, sang khách sai quy định trên đường Vành đai 3, đối diện chợ cá Yên Sở (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) diễn ra một cách công khai. 

Đây là những hình ảnh quen thuộc, diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại nút giao Tam Trinh - Yên Sở trên tuyến đường Vành đai 3 - một tuyến đường huyết mạch kết nối QL1, QL5, Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi trung tâm TP. Hà Nội và các phía Bắc.

Những chiếc xe khách có biển hiệu Hà Sơn - Hải Vân, loại 45 chỗ, vô tư "trưng dụng" 2/3 lòng đường làm "bến cóc" thực hiện hoạt động đón, trả và sang khách. 

Hình ảnh những chiếc xe khách nhà xe Hà Sơn - Hải Vân đang di chuyển trên tuyến đường Vành đai 3 bất ngờ phanh gấp, “ăn khách” tại “bến cóc” nằm trên đường Vành đai 3 trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông.

Đơn cử như xe khách 29B-145.47 bất chấp dòng phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao, đột ngột rẽ sóng dừng giữa đường bắt khách.

Theo một quy trình khép kín, sau khi "xếp khách" từ điểm tập kết, chiếc xe này bứt tốc về hướng đường Phạm Văn Đồng đi sân bay Nội Bài.

Trưa ngày, 18/5, liên hệ qua số hotline văn phòng bán vé Hà Sơn – Hải Vân tại số 677 đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), chúng tôi được nhân viên tổng đài tư vấn tỉ mỉ: “Xe em đón khách trên đường Vành đai 3, đối diện chợ cá Yên Sở. Khoảng 13h10 xe đến đó, anh chủ động ra đón xe và gửi hàng”.

Từ sự tư vấn của nhân viên nhà xe, đúng 13h10 phút trưa cùng ngày, tại “bến cóc” này, PV ghi nhận hình ảnh  xe khách 29B-169.00, lộ trình bến xe Gia Lâm – bến xe Trung tâm Lào Cai đang di trên đường đến đoạn chợ cá Yên Sở - Tam Trinh bỗng nhiên dừng lại "ăn" gần hai mươi khách và nhiều kiện hàng lớn lên xe. Số hành khách trên được chuyển sang từ những chiếc xe trung chuyển loại 16 chỗ dán mác Hà Sơn – Hải Vân.

Một thực tế khác, mỗi khi xe khách Hà Sơn - Hải Vân dàn hàng ngang trên đường, vô tư đón, trả khách. Các xe khác phía sau phải chạy chậm lại để nhường đường cho những chiếc xe khách này.

IMG_7206 (1)
Nhà xe Hà Sơn - Hải Vân "trưng dụng" 2/3 lòng đường Vành đai 3 làm nơi xếp xếp và bốc dỡ hàng hóa.

Cơ quan chức năng nói gì?

Và lâu nay, các tuyến đường như: Vành đai 3, Nguyễn Hoàng Tôn, Phạm Văn Đồng, Đại lộ Võ Văn Kiệt... trở thành “bến cóc” trá hình phục vụ xe khách tuyến Hà Nội - Lào Cai. Mặc dù xe khách Hà Sơn – Hải Vân vô tư đón, trả khách trái quy định suốt thời gian khá dài nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cơ quan chức năng xử lý.

Cũng không biết từ bao giờ, cây xăng Thành An (đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) cũng trở thành “bến cóc” cố định phục vụ hoạt động đón, trả khách, bốc xếp hàng hóa tuyến Hà Nội – Lào Cai và ngược lại. 

Theo ghi nhận của PV, ở tất cả các khung giờ trong ngày từ 5h sáng cho tới 21h đêm, tại "bến cóc" nườm nượp đoàn xe Hà Sơn - Hải Vân nối đuôi nhau vào "ăn khách". Và nguồn khách này được các xe trung chuyển "câu" trực tiếp từ khu vực BX Mỹ Đình và văn phòng bán vé ra điểm tập kết, khiến giao thông tại nút giao này trở nên hỗn loạn. 

Hành vi này luôn là hiểm họa có thể gây ra những vụ tai nạn thảm khốc bất cứ lúc nào.

Sáng ngày 22/5, trả lời Tạp chí GTVT, ông Trần Đăng Hải – Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết việc dừng, đỗ đón khách trên đường Vành đai 3 là vô cùng nguy hiểm, bị nghiêm cấm.

“Lợi dung lúc vắng bóng lực lượng tuần tra kiểm soát nên các nhà xe, trong đó có nhà xe Hà Sơn – Hải Vân đã cố tình vi phạm. Trong thời gian tới đây, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội sẽ cắt cử lực lượng tuần tra và xử lý vi phạm. Đồng thời có biện pháp chấn chỉnh hoạt động đón, trả khách trái quy định của nhà xe này”, ông Hải nhấn mạnh.

Trao đổi với PV, Trung tá Lê Văn Tiến – Đội trưởng Đội CSGT số 14 (PC 67 – CA TP.Hà Nội) cho biết: tất cả các xe khách hoạt động thì phải vào các bến bãi được cấp phép, việc đón trả khách trên đường Vành đai 3 là rất nguy hiểm và nghiêm cấm tuyệt đối. Đối với thông tin nhà xe Hà Sơn – Hải Vân đón trả khách trên đường Vành đai 3, Đội CSGT số 14 sẽ triển khai tổ công tác, sử dụng biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, xử lý.

Dưới đây là một số hình ảnh nghi nhận của PV Tạp chí GTVT.

Image6 (3)
Nhiều kiện hàng lớn và hàng chục hành khách được tập kết tại "bến cóc" đối diện chợ cá Yên Sở đợi xe 45 chỗ tới đón.

 

IMG_7220 (1)
Việc xếp khách và hàng hóa diễn ra ngay giữa lòng đường lưu thông của các phương tiện giao thông.

 

Image5 (3)
Việc đón khách và bốc xếp hàng hóa diễn ra trong khoảng từ 10 đến 15 phút.

 

Image4 (3)
Xe trung chuyển đóng vai trò "câu khách"...

 

IMG_7219 (1)
Dừng, đỗ ngay dưới chân biển cấm.

 

Image10 (1)
Một điểm "ăn khách" khác nằm tại cây xăng Thành An (đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

 

Image7 (1)
Các xe Hà Sơn - Hải Vân chắn ngang đường, lộn xộn đón khách.

 Tạp chí GTVT tiếp tục thông tin.

Ý kiến của bạn

Bình luận