Nhu cầu dầu Trung Quốc giảm mạnh

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 13/02/2020 10:17

Các công ty dầu khí Trung Quốc lo ngại rằng tình hình sẽ xấu hơn nếu dịch virus corona không sớm được vượt qua.

nhu-cau-dau-trung-quoc-giam-manh

Do ảnh hưởng của đợt bùng phát virus corona, các công ty dầu khí lớn của Trung Quốc dự đoán mức tiêu thụ dầu trung bình sẽ giảm trong tháng 2 khoảng 3,2 triệu thùng/ngày, tương đương 25% (3% lượng dầu tiêu thụ hàng ngày toàn cầu).

Trong tháng 1/2020, lượng tiêu thụ dầu tại Trung Quốc đã giảm khoảng 3 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2008-2009. Cho đến nay, Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất, tiêu thụ khoảng 14 triệu thùng/ngày, bằng cả Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc cộng lại.

Ngoài ra, ngay cả sau khi đỉnh điểm của dịch bệnh đã đi qua thì nhu cầu về dầu thô cũng không thể phục hồi ngay lập tức, đó là lý do vì sao giá dầu giảm mạnh trong những ngày qua.

Ý kiến của bạn

Bình luận