Nhóm trộm chó dùng hung khí chống trả công an khi bị truy đuổi

Nhật ký cảnh sát 24/03/2019 11:20

Bị công an truy đuổi, nhóm trộm chó dùng bình xịt hơi cay, ớt bột và súng điện tự chế chống trả.


Ngày 22/3, Công an phường Bửu Long (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã tạm giữ Mai Tấn Hải (30 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) để điều tra về việc anh này liên quan đến vụ trộm chó và có hành vi chống người thi hành công vụ.

Nhom trom cho dung hung khi chong tra cong an khi bi truy duoi hinh anh 1
Nghi can Mai Tấn Hải bị bắt cùng tang vật. Ảnh: N.Đ.N.

Theo thông tin ban đầu, vào 2h30 sáng cùng ngày, tổ công tác Công an phường Bửu Long cùng các “hiệp sĩ” thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Bửu Long tuần tra địa bàn. 

Khi đến đường Nguyễn Du, tổ tuần tra phát hiện 3 thanh niên đi 2 xe máy chở theo nhiều xác chó nên tổ chức truy đuổi.

Lúc này, 3 thanh niên lái xe máy với tốc độ cao bỏ chạy. Khi công an lái xe áp sát thì bị nhóm này dùng bình xịt hơi cay, ớt bột và súng bắn điện tự chế chống trả.

Nhom trom cho dung hung khi chong tra cong an khi bi truy duoi hinh anh 2
Súng bắn điện tự chế của nhóm nghi can. Ảnh: N.Đ.N.

Lực lượng công an sau đó áp sát, khống chế được Mai Tấn Hải. Riêng 2 thanh niên đi cùng Hải bỏ xe lại và chạy trốn.

Công an thu giữ 2 xe máy, 9 xác chó có tổng trọng lượng 120 kg cùng súng bắn điện tự chế. 

Làm việc với công an, bước đầu Hải khai nhận cùng hai thanh niên (chưa rõ lai lịch) bắt trộm chó để lấy tiền mua ma túy. 

Cơ quan công an đang truy bắt 2 người còn lại để phục vụ điều tra.

Ý kiến của bạn

Bình luận