Nhóm thanh niên chuyên chặn taxi vào sân bay để cướp

Nhật ký cảnh sát 16/07/2016 13:17

Nửa đêm, Định và đồng phạm bịt khẩu trang, thủ dao, đi xe máy che kín biển số chặn các xe taxi chở khách để cướp tài sản.

anh-doi-tuong-6330-1468564439
Nhóm cướp bị bắt. Ảnh: Xuân Ngọc

Ngày 15/7, đại tá Nguyễn Bá Đoàn - Trưởng Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) - cho biết, đơn vị đã bắt Võ Văn Định, Thái Phi Hùng Anh và Võ Ngọc Lý (đều 18 tuổi) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Rạng sáng cùng ngày, Định chạy xe trên quốc lộ 1A, tới xã Cam Thịnh Đông (TP Cam Ranh) đã rượt đuổi, chặn đầu ôtô, rồi cầm đá đập vỡ kính. Khi tài xế Hồ Ngọc Dũng (39 tuổi, quê Ninh Thuận) dừng lại, Định rút dao đe dọa, yêu cầu đưa tiền.

Bị những người trên ôtô phản ứng, Định rút chìa khóa xe rồi tẩu thoát. Tổ trinh sát tuần tra gần đó phát hiện, truy đuổi khoảng một km khống chế Định. Vài giờ sau, hai đồng phạm của kẻ này bị bắt.

Ba kẻ này cho biết không nghề nghiệp ổn định, rủ nhau đi cướp để có tiền tiêu xài. Nửa đêm, chúng bịt khẩu trang, thủ dao, đi hai xe máy được che kín biển số chặn đường các ôtô, hăm dọa tài xế để cướp tài sản.

Rạng sáng 11/6, nhóm Định rượt đuổi ôtô chạy trên quốc lộ 1A, đập vỡ kính rồi cầm dao đe dọa tài xế Nguyễn Thái Hoàng (40 tuổi). Tài xế hoảng sợ đưa 200.000 đồng, nhưng bị chúng chê ít và đâm trọng thương. Trước khi tẩu thoát, các tên này còn khống chế nữ hành khách để cướp nữ trang, trị giá 8 triệu đồng.

tang-vat-3200-1468564439
Tang vật thu giữ từ nhóm cướp. Ảnh: Xuân Ngọc

Trước đó, cuối tháng 5, nhóm Định cũng chặn 3 xe taxi đang chở khách từ Nha Trang vào sân bay Cam Ranh. Một du khách sợ hãi buộc phải đưa túi xách chứa 2 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ.

Theo đại tá Đoàn, nhóm thanh niên còn gây ra nhiều vụ cướp khác, nhưng nạn nhân chưa tới trình báo.

Ý kiến của bạn

Bình luận