Nhóm nghề kế toán-kiểm toán có số người tìm việc nhiều nhất

18/09/2017 10:22

Theo Bản tin thị trường lao động-việc làm quý II/2017 vừa được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội công bố, số người có nhu cầu tìm việc làm trong quý II/2017 là 30,4 nghìn người, tăng gần gấp đôi so với quý I/2017. Đứng đầu về số lượt người tìm việc nhiều nhất là nhóm nghề kế toán- kiểm toán với 7,1 nghìn người.

1944_IMG_1261
Quý II/2017, thị trường lao động ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ cả về số lượng và tỷ lệ

Theo thống kê của Bản tin, xét theo bằng cấp chuyên môn kỹ thuật, người có bằng trung cấp có nhu cầu tìm việc làm nhiều nhất với 9,1 nghìn người (chiếm 29,9%), tăng 4,3 nghìn người so với quý 1/2017; tiếp theo là người có trình độ cao đẳng (chiếm 30,0%) và đại học trở lên (chiếm 18,0%). Số người tìm việc không có bằng cấp chiếm 17,2%.

Theo nhóm nghề, kế toán-kiểm toán có số lượt người tìm việc nhiều nhất (7,1 nghìn người, chiếm 23,4%), tăng 3,5 nghìn người so với quý I/2017; tiếp đến là nhóm lao động phổ thông (2,3 nghìn người, chiếm 7,7%) tăng 1,2 nghìn người so với quý I/2017 và nhóm nghề điện- điện tử (2,1 nghìn người, chiếm 6,9%) tăng 1 nghìn người so với quý I/2017.

Theo Bản tin thị trường lao động-việc làm, quý II/2017 cũng ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ cả về số lượng và tỷ lệ. Cụ thể, trong quý II/2017, cả nước có 1.081,6 nghìn lao động trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 20,1 nghìn người so với quý I/2017 và 7,1 nghìn người so với quý II/2016. Đáng chú ý là tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi giảm còn 2,26%, thấp nhất trong 5 quý gần đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận