Nhóm cướp liều lĩnh tông xe, xịt hơi cay vào cảnh sát để tẩu thoát

Nhật ký cảnh sát 14/07/2018 14:57

Thực hiện hàng loạt vụ cướp ở Sài Gòn với các chiêu thức tinh vi, khi bị cảnh sát phát hiện truy đuổi, nhóm cướp xịt hơi cay, tông thẳng vào xe cảnh sát hòng tẩu thoát.

acx_llyu
Trí, Chuân và Định tại công an.

Ngày 13/7, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Khắc Trí (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình); Lê Văn Chuân (24 tuổi, ngụ Bình Tân) và Trần Quang Định (Tân Bình) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Nhóm 3 người này đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản trên nhiều quận, huyện của TP.HCM.

Theo trình báo của người dân và truy xét, công an xác định nhóm này đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản vào thời điểm rạng sáng với thủ đoạn rất liều lĩnh, luôn mang theo các loại công cụ hỗ trợ để chống trả khi bị phát hiện nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Khoảng 5h sáng 9/7, trên đường tuần tra, phát hiện ba thanh niên có dấu hiệu khả nghi đang rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn phường 14, quận Tân Bình, nên các trinh sát đã bám theo.

Khi nhóm này ra tay giật giỏ xách của một người phụ nữ thì bị các trinh sát truy đuổi. Khi bị áp sát, cả 3 đã dùng bình xịt hơi cay và tông xe vào thẳng cơ quan chức năng để tháo chạy nhưng đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trí, Chuân và Quang khai nhận từ 1h rạng sáng đến khi bị bắt giữ là 5h sáng đã thực hiện tổng cộng 7 vụ cướp giật tài sản. Ngoài ra, thời gian trước băng nhóm này đã thực hiện hàng chục vụ khác.

Nhóm này thường chọn thời điểm “ăn hàng” từ 1-5h hàng ngày, với các "con mồi" là những người phụ nữ đứng chờ tại các địa điểm cổng bệnh viện và trạm xe buýt.

Khi đi cướp giật, chúng thường mang theo công cụ hỗ trợ là bình xịt hơi cay để chống trả. Cơ quan công an đã truy thu hơn 10 điện thoại, 2 biển số giả và nhiều công cụ hỗ trợ là tang vật của các vụ cướp giật mà băng nhóm này đã thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận