Nhiều khẩu súng, mã tấu trong án mạng tại karaoke ven Sài Gòn

Nhật ký cảnh sát 22/07/2017 14:53

Ngoài 16 người bị triệu tập, cảnh sát thu giữ hai khẩu súng, dao dài 1,5 m sau án mạng khiến hai nạn nhân tử vong tại karaoke Kingtons.

karaoke-7868-1500655546-4199-1500693157
Karaoke Kingtons sau án mạng. Ảnh: Sơn Hoà.

Sáng 22/7, Công an huyện Hóc Môn cùng Công an TP HCM làm việc với 16 người liên quan án mạng tại karaoke Kingtons (xã Đông Thạnh) khiến 2 khách tử vong. Họ là nhân viên, bảo vệ của quán karaoke và nhóm đi chung với các nạn nhân.

Cảnh sát xác định 2 nghi can gây án là bảo vệ của quán; thu giữ dao tự chế dài 1,5 m cùng 2 khẩu súng ngắn.

Theo điều tra ban đầu, anh Nguyễn Đức Bản (40 tuổi), Phạm Duy Thành (23 tuổi) và 4 người bạn đến karaoke Kingtons hát chiều hôm qua. Đến tối tính tiền ra về, nhóm khách xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán. Các bảo vệ vào can thiệp, cãi vã rồi xô xát. 

Trong lúc hỗn chiến, anh Bản và Thành bị các nhân viên bảo vệ đâm chém nhiều nhét. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đều tử vong.

Ý kiến của bạn

Bình luận