Nhiều chuyến bay đáp xuống Nội Bài bị rọi đèn vào buồng lái

Giao thông 24h 20/10/2017 14:52

Công ty tổ chức sự kiện đã dùng đèn chiếu công suất lớn lên bầu trời, khiến rọi vào buồng lái của nhiều máy bay.

 

Nhiều chuyến bay đáp xuống Nội Bài bị rọi đèn vào
Công an Hà Nội đang làm rõ vụ việc máy bay đáp xuống Nội Bài bị rọi đèn vào buồng lái. Ảnh minh họa: Bá Đô

Ngày 19/10, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng làm rõ và đề xuất hình thức xử lý một công ty tổ chức sự kiện ở gần sân bay Nội Bài, do liên quan đến việc rọi đèn vào buồng lái máy bay.

Cụ thể, từ 18h-20h45 ngày 17/10, nhà chức trách phát hiện nguồn ánh sáng màu xanh, cường độ cao, chiếu vào buồng lái của một số chuyến bay đang trong quá trình hạ cánh, có nguy cơ gây mất an ninh, an toàn các chuyến bay.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan chức năng xác định Công ty tổ chức sự kiện quốc tế Xuân Hưng khi tổ chức hoạt động hỗ trợ thương mại tại thôn Bảo Tháp (xã Kim Hoa, huyện Mê Linh) đã sử dụng đèn chiếu công suất lớn chiếu lên bầu trời. 

Trong năm 2016 và đầu 2017, nhiều máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài bị chiếu tia laser. Theo Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, việc chiếu tia laser vào tàu bay đang cất hoặc hạ cánh tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng có thể gây tổn thương mắt phi công, làm mất phương hướng, mất quyền kiểm soát tạm thời tàu bay; vi phạm các quy định của quốc tế và Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị cơ quan thẩm quyền bổ sung hành vi chiếu đèn laser tàu bay vào thông tư liên tịch hướng dẫn Bộ luật hình sự, xem đây là hành vi cản trở giao thông đường không.

Theo đó, người chiếu tia laser vào máy bay gây chết người hoặc tổn thương sức khỏe phi công có thể bị phạt tiền 30 đến 100 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Ý kiến của bạn

Bình luận