Nhật sẽ mua thêm nhiều vũ khí Mỹ

Tác giả: Thanhnien

saosaosaosaosao
Sản phẩm 11/12/2018 05:56

Nhật Bản muốn tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới nhằm đối phó các thách thức an ninh và giảm thâm hụt thương mại với Mỹ.

 

24b_jfen

Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật trong một đợt tập huấn với trực thăng UH-60 Black Hawk ở thành phố Gotemba của nước này

Theo tờ Nikkei Shimbun ngày 8.12, Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch đề xuất chi ít nhất 27.000 tỉ yen (5,5 triệu tỉ đồng) trong giai đoạn tháng 4.2019 - 3.2024, với mức chi tiêu tăng bình quân 1,1% mỗi năm, phần lớn nhằm mua sắm thêm nhiều thiết bị quân sự của Mỹ.

Động thái này vừa nhằm tăng cường năng lực phòng vệ vừa giúp giảm sức ép từ Washington về thâm hụt thương mại song phương.

Tuy là đồng minh thân thiết nhưng Nhật cũng nằm trong danh sách các nước bị Tổng thống Donald Trump hối thúc mua thêm hàng hóa Mỹ. Chủ nhân Nhà Trắng còn cảnh báo sẽ áp thuế lên ô tô nhập khẩu từ Nhật.

Theo Nikkei Shimbun, chính phủ Nhật dự kiến sẽ thông qua kế hoạch chi tiêu 5 năm nói trên vào giữa tháng này còn Bộ Quốc phòng chưa đưa ra bình luận nào.

Ý kiến của bạn

Bình luận