Nhân viên quán ăn bị nghi can ngáo đá dùng kim tiêm khống chế

Nhật ký cảnh sát 06/09/2018 15:07

Sau 30 phút thuyết phục bất thành, Công an Đăk Lăk ập vào căn nhà hoang khống chế nghi can, giải cứu con tin an toàn.

 
con-tin-2-3892-1536213241Nghi can bị khống chế sau 30 phút giằng co. Ảnh: Quang Hưng.

Ngày 6/9, Vũ Ngọc Huyến (34 tuổi) có biểu hiện ngáo đá đã dùng dao, kim tiêm dính máu khống chế nam thanh niên quán ăn vào ngôi nhà hoang trên đường Mai Xuân Thưởng, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.

Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng triển khai phương án giải cứu con tin.

Người thân của Huyến được đưa đến để thuyết phục anh ta bỏ hung khí, thả con tin nhưng bất thành. Bị kích động, gã liên tục la hét, cầm dao dí sát nam thanh niên, yêu cầu cảnh sát rút quân nếu không sẽ sát hại. 

con-tin-1-5718-1536213241
Con dao mà nghi can dùng để khống chế con tin. Ảnh: Quang Hưng.

Thấy tính mạng con tin bị uy hiếp, đại tá Văn chỉ đạo trinh sát đặc nhiệm bình tĩnh tấn công vào nhà. Sau 30 phút, Huyến bị khống chế, con tin được giải cứu an toàn.

Theo Công an Đăk Lăk, Huyến có hai tiền án tội Trộm cắp tài sản, mới ra tù được vài tháng. Trong quá trình bắt giữ gã, một số cảnh sát bị thương, đang được đưa đi kiểm tra, điều trị chống phơi nhiễm.

Ý kiến của bạn

Bình luận