Nha Trang đưa đài thiên văn vào tour du lịch

Du lịch 19/08/2017 07:12

Đài thiên văn Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ đi vào hoạt động vào cuối tháng 9 và nằm trong lịch trình tour du lịch tại thành phố này.

daithienvan-3588-1503032045
Đài thiên văn Nha Trang sẽ mở cửa vào cuối tháng 9. Ảnh: VNSC.

Ngày 18/8, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tổ chức lễ bàn giao kỹ thuật Đài thiên văn Nha Trang (Khánh Hòa). Cuối tháng 9, đài sẽ mở cửa đón khách tham quan.

Thành phố Nha Trang đã quyết định đưa đài thiên văn vào lịch trình tour du lịch của du khách.

PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Giám đốc VNSC cho biết, đài có nhiệm vụ nghiên cứu về vật lý thiên văn quang học, phổ biến kiến thức về khoa học vũ trụ tới cộng đồng, hỗ trợ đào tạo, giảng dạy và hợp tác nghiên cứu.

Khởi công xây dựng từ năm 2014, Đài thiên văn Nha Trang được đặt tại Hòn Chồng (Nha Trang, Khánh Hòa), gồm kính thiên văn quang học có đường kính 0,5 m, nhà chiếu hình vũ trụ 60 chỗ ngồi và phòng trưng bày vũ trụ 200 m2.

Trong đó, kính thiên văn quang học phản xạ do một công ty nổi tiếng của Italy thiết kế, chế tạo. Kính được trang bị máy ảnh và bộ phân tích phổ có độ phân giải cao. Thiết bị này giúp người xem có thể quan sát những sao biến quang, từ đó thực hiện nghiên cứu khí quyển.

Nhà chiếu hình vũ trụ được thiết kế giống rạp chiếu phim, nhưng màn hình dạng mái vòm. Nó cung cấp cho khách tham quan kiến thức về thiên văn học, sự thay đổi vị trí thiên thể trên bầu trời một cách trực quan thông qua hiệu ứng hình ảnh.

Cùng với Nha Trang, đài thiên văn thứ hai đang được xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), dự kiến hoạt động năm 2018.

Ý kiến của bạn

Bình luận