Nhà máy điện hạt nhân "nổi" của Nga đi qua Bắc Cực

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Ứng dụng 17/09/2019 06:47

Khu vực Bắc Cực giàu tiềm năng cũng đang được Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác "để mắt".

 

nha-may-dien-hat-nhan-noi-cua-Nga

 Nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới do Nga sản xuất đã cập cảng căn cứ thường trực ở khu vực đông bắc nước này, trong bối cảnh tình hình băng tan nhanh chóng tại Bắc Cực mở đường cho sự cạnh tranh về tài nguyên khoáng sản nhiều tiềm năng.

Công ty năng lượng hạt nhân quốc doanh Nga Rosatom hôm 14/9 tuyên bố nhà máy hạt nhân nổi có tên Akademik Lomonosov đã thực hiện hành trình kéo dài 5.000 km từ thành phố Murmansk ở phía tây bắc, đi qua Bắc Cực để đến khu Chukotka ở phía đông bắc.

Nhà máy điện “nổi” có trọng lượng 21 tấn, dài 144m, rộng 30m chứa có hai lò phản ứng 35 megawatt và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu năng lượng cho khoảng 100.000 người và cả các giàn khoan dầu. 

Đại diện công ty Rosatom cho biết nhà máy điện hạt nhân nổi sẽ hoạt động vào cuối năm nay, với công suất hoạt động không cần tiếp nhiên liệu trong vòng 3-5 năm.

Nhà máy này sẽ thay thế một nhà máy nhiệt điện than và một nhà máy điện hạt nhân cũ chỉ đủ nguồn cung cho hơn 50.000 người ở khu vực Chukotka.

Ý kiến của bạn

Bình luận