Nhà đầu tư đăt niềm tin vào xe điện, báo hiệu thay đổi thị trường

Tác giả: Hà Vũ (CNBC)

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 25/04/2020 06:13

Các nhà đầu tư cổ phiếu tỏ ra lạc quan về sự trỗi dậy của Tesla sau khi đại dịch coronavirus kết thúc, đặt kỳ vọng vào tương lai của xe điện và công nghệ tự lái thay vì các tập đoàn xe hơi truyền thống như GM và Toyota Motor.

 

106434195-1583836562190gettyimages-1096056696.
CEO Tesla Elon Musk. Ảnh: CNBC

Kết luận trên được đua ra dựa trên báo cáo thăm dò ý kiến từ 25 nhà đầu tư trong lĩnh vực cổ phiếu của công ty Morgan Stanley. 56% trong số ý kiến cho rằng các tập đoàn sản xuất xe hơi truyền thống có ít và rất ít khả năng thu hồi được chi phí vốn khi tham gia thị trường xe điện.

Niềm tin vào Tesla được khẳng định sau khi Morgan Stanley yêu cầu các nhà đầu tư chọn một trong 3 công ty để đầu tư 10 tỷ USD trong 5 năm để phát triển và sản xuất xe điện và xe tự lái. Chỉ có 20% số người được hỏi chọn GM; Toyota chọn 24%; và 56% đã chọn Tesla.

Tuy nhiên, bất chấp sự tin tưởng của các nhà đầu tư trong cuộc khảo sát của Morgan Stanley, Bank of America đã hạ cấp cổ phiếu Tesla vào thứ tư (22/4) xuống dưới mức trung lập, sau đợt tăng giá gần đây của cổ phiếu hãng đã khiến định giá của Tesla tăng quá cao trong mắt các công ty đánh giá. 

Cổ phiếu của Tesla năm 2020 đã tăng 67%, lên hơn 700 đô la vào 22/4. Trong khi đó, cổ phiếu của GM đã tụt xuống 42% trong năm nay, chỉ còn 21,39 USD. Hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota Motor cũng đang chịu chung tình cảnh. Chỉ trong những tháng đầu năm 2020, cổ phiếu Toyota đã giảm 14%, tương đương 122 USD/cổ phiếu. Dù không nằm trong khảo sát, cổ phiếu của Ford cũng đã mất đi 49% giá trị, khiến giá chỉ còn dưới 5 USD/cổ phiếu.

Morgan Stanley cũng đưa ra dự đoán ​​Tesla sẽ đốt tới 1 tỷ USD hoặc nhiều hơn trong năm nay. Tuy nhiên, hãng cũng đặt kỳ vọng tăng trưởng doanh số trong 2020 đạt vào khoảng  5% đến 10%, thậm chí có thể lớn hơn. Trái ngược lại, các nhà sản xuất xe hơi được dự báo sẽ bị thu hẹp doanh số từ 20 - 25%, cùng với mức chi tiêu rơi vào khoảng 10 - 30% giá trị vốn hóa thị trường. 

Ý kiến của bạn

Bình luận