Người đi xe máy lộn dựng đứng khi đâm ôtô

24/12/2019 13:07

Xe máy chạy tới đâm ngang ôtô vừa rẽ sang khiến người điều khiển bay lộn 360 độ và rơi xuống đất, hôm 15/12 ở Phúc Kiến, Trung Quốc.

Tại điểm giao cắt và có vạch kẻ dành cho người đi bộ, ôtô màu trắng vừa rẽ sang. Cùng lúc xe máy ở hướng ngược chiều chạy tới và đâm trúng vào bánh trước ôtô. Người điều khiển xe hai bánh lộn qua nắp ca-pô và ngã vật ra đường. Nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện.

Kết quả kiểm tra của cảnh sát cho thấy, tài xế ôtô không vi phạm quy định về nồng độ cồn, còn người điều khiển xe máy vượt quá quy định về nồng độ cồn trong máu. Người này sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tai nạn đã xảy ra, bị thu hồi giấy phép lái xe và không được cấp lại bằng lái trong vòng năm năm tới.

Ý kiến của bạn

Bình luận