Người đánh anh xe ôm chống tiêu cực ở Phú Quốc lĩnh án

Đường dây nóng 02/03/2016 06:26

Dũng thừa nhận đánh anh Thương vì tranh chấp đất nhưng bị hại khẳng định, hai người không mâu thuẫn nhau.

Ngày 1/3, TAND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tuyên Nguyễn Văn Dũng (ngụ khu phố 7, thị trấn Dương Đông) 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. HĐXX còn buộc bị cáo 46 tuổi này bồi thường cho bị hại Nguyễn Văn Thương trên 25,6 triệu đồng.

bi_cao_Dung
Dũng lúc xông vào nhà anh Thương. Ảnh: Nhật Tân.

Theo hồ sơ tố tụng, Dũng với anh Thương (lái xe ôm chống tiêu cực ở Phú Quốc) không mâu thuẫn nhau. Sáng 4/8/2015, bị cáo này bất ngờ cầm hung khí xông vào nhà anh Thương và tấn công gia chủ.

Nạn nhân có võ nên giật được hung khí của tên côn đồ. Sau đó, Dũng lấy gậy đánh chủ nhà gãy tay, tỷ lệ thương tật 15%.

Tại tòa, Dũng thừa nhận việc đánh anh Thương và cho rằng hai người có tranh chấp đất mồ mả. Tuy nhiên, anh Thương khẳng định, từ trước đến nay hai người không có mâu thuẫn gì.

"Ai đó đã thuê Dũng 'xử' tôi nhưng anh ta không nói ra", anh Thương chia sẻ.

Ý kiến của bạn

Bình luận