Người đàn ông lĩnh án tù vì không chấp hành bị quản chế

Đường dây nóng 19/09/2017 05:34

Vào đầu tháng phải tới trình diện chính quyền nhưng người đàn ông đang thi hành hình phạt quản chế không chấp hành

20170918-090004-4513-1505724268
Cảnh sát lập chốt tại đầu đường Phạm Đình Toái (thành phố Vinh) để bảo vệ phiên toà. Ảnh: Nguyễn Hải.

Ngày 18/9, TAND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Oai (36 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai) về tội Chống người thi hành công vụ và Không chấp hành án.

Bị cáo Oai từng có tiền án về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. An ninh được thắt chặt, chính quyền cấm đường Phạm Đình Toái đoạn từ ngã ba giao với đại lộ Lê Nin tới khu vực cổng toà án. Nhiều chốt cảnh sát được lập tại các ngả đường vào trung tâm thành phố Vinh.

Theo cáo trạng, năm 2013 Nguyễn Văn Oai bị TAND Nghệ An tuyên 4 năm tù về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và 4 năm quản chế tại địa phương kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Tháng 8/2015, bị cáo mãn hạn tù về nơi cư trú ở xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) để chấp hành hình phạt bổ sung 4 năm quản chế, cấm đi khỏi nơi cứ trú. Nhà chức trách cho rằng bị cáo Oai từ tuần đầu tiên đã không chấp hành các quy định về quản chế, thường xuyên vi phạm nghĩa vụ quản chế.

Từ 8/2015 đến 19/1/2017, bị cáo Oai không thực hiện nghĩa vụ vào tuần đầu của tháng đến trình diện, báo cáo với chính quyền xã Quỳnh Vinh. Ban công an xã, chủ tịch xã hàng chục lần lập biên bản về việc vi phạm nghĩa vụ chấp hành án, có giấy triệu tập đến UBND xã. Bị cáo đều không chấp hành, ít nhất hai lần tự ý đi khỏi nơi quản chế.

Chiều 1/9/2016, tổ công tác của nhà chức trách tỉnh Nghệ An tới nhà gửi thông báo yêu cầu thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án quản chế đã bị Oai chửi bới.

Nhà chức trách cáo buộc, bị cáo dùng gậy đánh một cán bộ, xé giấy thông báo của chính quyền địa phương. Oai bị quy kết "có thủ đoạn hô hoán nhằm huy động người xung quanh đến gây áp lực, làm cho tổ công tác không thực hiện được nhiệm vụ".

MG-6472-JPG-8794-1505724269
Nguyễn Văn Oai tại phiên toà ngày 18/9.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Oai ba năm tù về tội Chống người thi hành công vụ; hai năm tù về tội Không chấp hành bản án. 

Tòa buộc bị cáo Oai phải chấp hành án phạt quản chế, cấm đi khỏi nơi cư trú của bán án trước trong vòng bốn năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù của bản án này.

Ý kiến của bạn

Bình luận